(HBĐT) - Ngày 15/9, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã tổ chức lễ trao giải lần thứ 16 năm học 2019-2020 và phát động cuộc thi  lần thứ 17, năm học 2020-2021. Dự lễ tổng kết có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND một số huyện, thành phố.           



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức cuộc thi

Sau 1 năm phát động và triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 69 giải pháp dự thi. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kéo dài, nhưng một số trường học, các huyện, thành phố vẫn tích cực tham dự. Theo đó, cả 5 lĩnh vực dự thi đều có các sản phẩm tham gia. Trong đó có 20 giải pháp về dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi cho trẻ em; 17 giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; 14 giải pháp sản phẩm thân thiện với môi trường; 10 giải pháp đồ dùng học tập; 8 giải pháp phần mềm tin học. Qua các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức đã chọn trao giải cho 30 giải pháp  đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu trí bao gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 7 giải ba; 20 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất được trao cho "Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông bằng bộ cảm biến thông minh khi điều khiển Mô tô, xe máy và xe đạp điện” của tác giả Tạ Nhật Anh, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Ban tổ chức đã lựa chọn 10 giải pháp tiêu biểu tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16. Đồng thời phát động cuộc thi  lần thứ 17, năm học 2020-2021.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, các đơn vị phối hợp và đặc biệt là sự cố gắng của tập thể các nhà trường đã duy trì cuộc thi 16 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc thi thực sự là sân chơi lành mạnh nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Qua đó, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ thành những nhà sáng chế tương lai. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tăng cường kết nối, để các sản phẩm sau khi dự thi có tính lan tỏa và ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa cuộc thi để ngày càng có nhiều học sinh tham gia với nhiều sản phẩm có chất lượng và giá trị thực tiễn. 


 T.H

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục