(HBĐT) - Phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn tiên phong, gương mẫu triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên và Nhân dân, góp phần giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và hoàn thiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới (NTM).


Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xóm Cuôi, xã Bình Sơn (Kim Bôi) dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đã thành thói quen, nền nếp hàng ngày, cán bộ, hội viên CCB chi hội xóm Cuôi, xã Bình Sơn với những vật dụng quen thuộc như chổi, cuốc, dao… tích cực dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm. Đoạn đường "CCB tự quản” do chi hội quản lý dài khoảng 400 m được trồng hoa, cây xanh dọc hai bên tạo cảnh quan. Thứ Bảy hàng tuần, chi hội huy động cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thành lập 1 đội tuyên truyền viên BVMT gồm 5 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CCB và Nhân dân trong công tác BVMT.

Đồng chí Bùi Ngọc Châu, chi hội trưởng CCB xóm Cuôi cho biết: "Từ khi triển khai các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng cảnh quan trên địa bàn, cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia. Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình hưởng ứng các hoạt động BVMT do địa phương phát động, như hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi nilon, nói không với thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp”.

Hội CCB huyện Kim Bôi hiện có gần 7.000 hội viên, sinh hoạt tại 21 cơ sở Hội. Để thực hiện tốt tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB lồng ghép tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Đa dạng hình thức tuyên truyền miệng, loa phát thanh… Triển khai các chương trình hành động cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở như: Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh… Trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện đã thành lập được 44 mô hình "Tổ CCB BVMT ở khu dân cư”, xây dựng 98 lò đốt rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình; trên 100 "Hộ hội viên CCB nhà sạch, vườn đẹp - môi trường trong lành” và 90 đoạn đường NTM do hội CCB tự quản.

Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, "Hội CCB chung sức xây dựng NTM”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB huyện đã đóng góp trên 3.000 ngày công lao động, 31 hộ hiến 10.062 m2 đất góp phần mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Tổ chức trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường nhằm xây dựng cảnh quan, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Góp phần nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình BVMT. Tổ chức đa dạng hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế gắn với BVMT, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống. Qua đó, chung tay cùng hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 17, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương”.


Đức Anh


Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục