(HBĐT) - Do ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, các hộ nằm ven sông Bôi trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) thường xuyên bị ngập úng, sạt lở, thiệt hại về nhà ở, hoa màu. Cứ mỗi trận mưa lớn là người dân lại thêm lo lắng, trăn trở bởi giao thông chia cắt, nông sản thu hoạch không vận chuyển được, ảnh hưởng lớn tới đời sống.



Ngầm tràn thôn Niếng, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mùa lũ về.

Sông Bôi chảy qua xã Hưng Thi với hệ thống chằng chịt. Năm nào cũng vậy, từ tháng 4 - 5 và tháng 9 - 11, trên địa bàn đều xảy ra mưa lũ, ngập lụt, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, gây thiệt hại cho người dân về nhà ở và hoa màu. Các hộ dân nằm ven sông, suối thường xuyên lo lắng khi mùa nước lên, không ít nhà bị sạt lở, nứt tường, ngập úng gây hư hỏng nhà cửa, giao thông bị đình trệ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đỉnh điểm mùa bão lũ năm 2017, nước dâng cao 3 - 4 m, các thôn Voi, Niếng, Thơi bị nước lũ cô lập, chia cắt 3 - 4 tuần, nhà cửa hư hỏng nặng, nông sản và gia súc bị cuốn trôi, thiệt hại nặng nề cho người dân, chính quyền địa phương và các ngành phải dùng thuyền tiếp tế lương thực, hỗ trợ các hộ chờ nước rút.

Trong đợt mưa lũ từ ngày 8 - 9/9/2022, 67,55 ha hoa màu, nông sản toàn xã mất trắng, tràn nhiều ao cá gây thiệt hại về kinh tế. Taluy dương dài 140 m đoạn qua thôn Niếng bị sạt lở nghiêm trọng, người và phương tiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt, 21 nhà tại thôn Voi bị ngập sâu 1 - 2 m, đường bị sụt lún, nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Trước tình trạng đó, xã đã khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ, phương tiện xuống địa bàn hỗ trợ di dời người và tài sản, triển khai các phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng, rất may không thiệt hại về người.

Đồng chí Dương Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng cơ động, lực lượng tại chỗ, tổ chức luyện tập các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Chủ động rà soát công trình hồ, đập, ngầm tràn, tránh trường hợp mất an toàn. Quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dùng cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Mỗi khi tình hình thời tiết diễn biến xấu, các lực lượng duy trì trực 24/24h, cập nhật kịp thời chỉ đạo, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra".

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, xã tổ chức 4 lực lượng chính, gồm: tuần tra canh gác, tại chỗ, ứng cứu toàn dân, cơ động. Mỗi thôn cử 3 - 5 người, gồm: Trưởng thôn, dân quân, thanh niên phối hợp lực lượng được giao nhiệm vụ thay phiên trực chốt tại các địa điểm nhạy cảm, báo cáo thường xuyên mực nước sông, suối, hồ, đập, ngầm tràn trên địa bàn. Thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh của xã và các phương tiện thông tin về công điện của UBND huyện, kế hoạch chỉ đạo, diễn biến của lũ bão. Hoãn tất cả các cuộc họp không thiết yếu, cử cán bộ đến từng địa bàn đôn đốc, vận động người dân tập trung, thực hiện các phương án đã chỉ đạo. Rà soát các đoạn gia cố, cắt tỉa cành cây, dọn chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc di chuyển trong mùa mưa lũ. Đồng thời, thông qua các lớp tập huấn về nâng cao năng lực, quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức, xã tổ chức diễn tập, củng cố kỹ năng nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng cứu đối với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Hiện, các trang thiết bị, vật tư, phương tiện sẵn có gồm: 35 phao cứu sinh, 20 bộ áo phao, nhiều loa kéo, dây thừng cùng nhiều thuyền, xe tải có thể trưng dụng từ người dân để phục vụ công tác phòng, chống mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại tài sản, an toàn cho người dân.

Trên địa bàn xã có 3 cầu treo, 12 cầu, ngầm tràn, tuy vậy vẫn chưa đủ phục vụ nhu cầu dân sinh, còn trên 10 lối vào các thôn, khu dân cư phải đi bộ qua suối, thường xuyên bị cô lập do nước lũ mỗi mùa mưa nước dâng cao; cầu treo chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, không đủ tải trọng cho xe tải. Xã Hưng Thi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cầu, ngầm qua nhiều đoạn suối để phục vụ nhu cầu dân sinh, không còn âu lo mỗi mùa lũ về.

Hoàng Anh


Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục