(HBĐT) - Một tảng đá lớn có trọng lượng lên tới hàng chục tấn và nhiều tảng đá nhỏ hơn đã trượt, lăn từ trên núi tại khu vực phía sau mỏ khai thác của Công ty TNHH BMC xuống khu vực gần nhà dân thuộc xóm An Thịnh, xã Thanh Sơn, làm nhiều người hốt hoảng, lo lắng...

 


Khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH BMC gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân ở khu vực xung quanh. 
 
Nhìn về phía tảng đá nặng hàng chục tấn nắm chềnh ềnh giữa khu đất sản xuất của gia đình, nằm cách không xa nơi ở của các hộ gia đình trong xóm. Trong ánh mắt ông Nguyễn Hải Châu và nhiều người dân ở xóm 2, thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn vẫn còn bàng hoàng, nỗi lo còn in hằn trên khuôn mặt. Ông Châu chia sẻ: Vào khoảng 1h sáng ngày 12/4/2023, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng đá lăn, trượt từ trên đỉnh núi phía sau nhà xuống khu vực phía sau vườn, cách nhà không xa. Do lo sợ đá từ trên đỉnh núi tiếp tục lăn, lở nên ngay trong đêm gia đình đã phải dậy để tìm nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Cho đến ngày hôm sau, khi không còn nghe và thấy dấu hiệu đá lăn, trượt nữa thì tôi mới dám vào vườn để xem tình hình như thế nào. Khi đến nơi thì trước mắt là một tảng đá lớn cùng nhiều tảng đá nhỏ hơn trượt, lở từ trên núi thuộc khu vực Công ty TNHH BMC được cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm gãy đổ một số cây keo.

Sự việc này ngay sau đó đã được báo cáo lên chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh. Trước sự việc trên, ngày 26/4/2023, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lương Sơn, UBND, Công an xã Thanh Sơn, Công ty TNHH BMC và đại diện một số hộ dân tiến hành kiểm tra, nắm bắt thực tế tại khu vực có đá lăn tại khu vực núi Cháy thuộc Thung Bồn, xóm 2, thôn An Thịnh xã Thanh Sơn nằm phía sau mỏ đá của Công ty TNHH BMC tại thôn Lai Trì, xã Thanh Cao (Lương Sơn). Theo phản ánh của nhân dân, trước thời điểm xảy ra đá trượt, lăn, tại khu vực có mưa phùn trong nhiều ngày. Ngoài những tảng đá đã trượt, sạt thì qua kiểm tra thực tế tại sườn núi phía sau mỏ đá hiện còn một số tảng đá mồ côi, kích thước lớn. Một số tảng đá nằm tại vị trí lưng chừng núi. Trên mặt đất có độ dốc lớn, kết cấu đất không ổn định. Do đó, còn tiềm ẩn nguy cơ đá tiếp tục lăn xuống phía dưới chân núi khi có tác động hoặc thời tiết mưa kéo dài.

Theo Công ty TNHH BMC báo cáo, từ ngày 06/4 đến hết ngày 10/4/2023, Công ty không nổ mìn khai thác đá do trời mưa. Đến ngày 11/4/2023, Công ty có nổ mìn khai thác đá tại bãi chân tuyến. Vị trí nổ mìn cách chân núi khoảng 40m. Sau khi sự việc xảy ra, người dân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của tình trạng sạt lở có tâm lý hoang mang, lo lắng khi cho rằng hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH BMC sẽ gây nên những rung chấn nhất định, có thể tác động đến kết cấu địa chất khu vực.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, trước thực trạng trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo, giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh, UBND huyện Lương Sơn đã yêu cầu Công ty TNHH BMC phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đặt biển cảnh báo, cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá thông báo cho nhân dân trong khu vực biết, hạn chế đi lại qua khu vực được cảnh báo nguy hiểm; thực hiện đúng, đủ các biện pháp, quy trình kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản; bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn vật liệu nổ; thường xuyên đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, chỉ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các vị trí có khoảng cách đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân; nghiêm chỉnh chấp hành các điều kiện kỹ thuật an toàn đã được quy định trong thiết kế, phương án nổ mìn và Giấy phép sử dụng VLNCN như hướng nổ, chỉ số nổ, khối lượng một lần nổ lớn nhất, thời gian nổ mìn, khoảng cách an toàn... Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, công trình và nhà dân trong khu vực. Không nổ mìn tại các khu vực xung yếu, gần khu dân cư và khu vực có nhiều đá treo, đá mồ côi dễ xảy ra sạt trượt; sớm xử lý các tảng đá mồ côi, các tảng đá đã sạt, trượt và các tảng đá có nguy cơ tiếp tục sạt, trượt xuống khu vực dân cư; phối hợp với chính quyền địa phương, hộ gia đình bị ảnh hưởng, xác định mức độ thiệt hại, hỗ trợ cho hộ gia đình bị ảnh hưởng xong trước ngày 05/5/2023...

Cùng với đó, "UBND huyện yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, sản xuất của người dân thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đồng thời với đó, UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh buộc dừng hoạt động đối với doanh nghiệp nếu để xảy ra những vi phạm theo quy định”, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhấn mạnh.

                                                                                 
Mạnh Hùng

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục