(HBĐT) - Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), hiện diện tích lúa xuân ở một số địa phương như: Kim Bôi, Lạc Thủy, TP Hòa Bình mắc bệnh đạo ôn và gây hại, tỷ lệ phổ biến từ 1-3% số lá, cục bộ gây lụi từng bụi, từng chòm. Ngành NN& PTNT đang theo dõi, dự báo tình hình dịch bệnh, từ đó hướng dẫn người dân phòng trừ hiệu quả để bảo đảm năng suất lúa không bị ảnh hưởng khi thu hoạch.


Nông dân xã Hợp Tiến (Kim Bôi) chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ xuân.

Tranh thủ sáng sớm khi tiết trời còn mát mẻ, mẹ con bà Bùi Thị Lương, xã Kim Lập (Kim Bôi) đã ra đồng kiểm tra lúa để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Bà Lương cho biết: Lúa đang ôm đòng - đòng già - trỗ nhưng nếu không chăm sóc tốt thì sâu bệnh phát triển nhanh theo từng ngày. Trên diện tích 1.000 m2 của gia đình đã xuất hiện ổ bệnh đạo ôn nhỏ, gia đình đã thực hiện các biện pháp phòng trừ và tiếp tục theo dõi.

Bà Bùi Thị Hiệu, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Kim Bôi cho biết: Bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm, vùng ổ bệnh cũ nếu không có các biện pháp quản lý kịp thời. Bệnh đạo ôn cổ bông cũng có thể phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trỗ bông, hại mạnh những ruộng đã nhiễm đạo ôn lá, giống nhiễm thời gian qua phòng trừ không hiệu quả. Do đó, những ngày qua, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kiểm tra diễn biến của sâu bệnh gây hại lúa để kịp thời hướng dẫn nông dân xử lý các ổ bệnh, bảo vệ sản xuất.

Thống kê đến nay, toàn tỉnh có 71,6 ha lúa vụ xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Diện tích nhiễm bệnh có xu hướng tăng nhanh, khả năng gây hại mạnh trong thời gian tới nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Do đó, để chủ động phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, Chi cục TT&BVTV đã có Công văn số 123/ TTBVTV-NVCM về việc chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân 2023 gửi Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.

Theo đó, Chi cục TT&BVTV đã triển khai một số giải pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân, đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện tăng cường bám sát đồng ruộng, phân vùng giống nhiễm, nắm chắc diễn biến, xu hướng phát triển của bệnh để phòng trừ kịp thời.

Với những ruộng lúa bị bệnh, cần giữ đủ nước, dừng bón phân đạm, các chất kích thích sinh trưởng hay phân bón lá có chứa đạm. Khi lúa bị bệnh có thể sử dụng một trong các thuốc như: Amistar Top® 325SC; Fuji-One 40EC, 40WP; Chubeca 1.8SL; Antracol 70WP; Flintpro 648 WG... hoặc các thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đăng ký trừ bệnh đạo ôn hại lúa, phun theo nồng độ khuyến cáo trên bao bì. Với những ruộng bị nặng, phun lại lần 2 sau lần 1 từ 2 - 3 ngày.

Với những diện tích lúa đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, những nơi cấy các giống nhiễm (BC15, TBR 225, Thiên ưu 8, Nhị ưu 838, nếp…) cần phun phòng đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu trỗ và phun lại lần 2 khi lúa trỗ đều (sau lần 1 khoảng 7 ngày). Lưu ý tranh thủ phun thuốc vào buổi sáng khi trời khô sương hoặc chiều mát. Không phun thuốc khi nhiệt độ không khí trên 33 độ C hay khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt. Những ruộng phun xong gặp mưa (trong vòng 12 giờ) phải phun lại.

Đồng chí Vũ Thị Anh Đào, Phó Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV cho biết: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, thời tiết tại Bắc Bộ trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng có đợt không khí lạnh kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan. Đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa. Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để hướng dẫn và chỉ đạo nông dân phòng chống bệnh, nhất là tại những vùng có nguy cơ cao (giống nhiễm, những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, những diện tích thường nhiễm bệnh nặng trong các năm trước). Ngoài ra lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như chuột, tập đoàn rầy, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả...


Thu Hằng


Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục