Sáng 7/8, tại đầu cầu Hà Nội và nhiều điểm cầu trực tuyến trên cả nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2023 với chủ đề "Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số".


Các đồng chí đại diện Trung ương Đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện nghi lễ phát động Hội thi.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Nguyễn Tường Lâm, đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức một sân chơi dành riêng cho đối tượng Bí thư Đoàn cấp cơ sở.

Cụ thể, hơn 18 nghìn Bí thư đoàn cơ sở cả nước sẽ tranh tài ở các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn và thanh thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Ngoài ra, các thủ lĩnh thanh niên còn thi tài về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện và đặc biệt là nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cũng như phương thức giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên ở cấp cơ sở, kỹ năng thuyết phục, vận động, nắm bắt tư tưởng thanh niên, tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan, khả năng lãnh đạo, quản lý, nói trước công chúng...

Hội thi có 3 vòng đấu: vòng thi tuần theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, diễn ra từ nay đến ngày 3/9 tới đây; vòng thi cấp tỉnh, sẽ được tổ chức trước ngày 24/9/2023; vòng chung kết toàn quốc, triển khai vào tháng 10 tới đây với sự góp mặt của 72 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng tranh tài trước đó.

Phần thưởng của Hội thi cũng được phân theo các vòng đấu. Trong đó, vòng thi tuần có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng.

Ở vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng kèm theo quyền tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa); 2 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Tất cả các giải thưởng ở vòng chung kết đều kèm theo Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Vòng đầu tiên của Hội thi diễn ra trên ứng dụng "Thanh niên Việt Nam", có thể dễ dàng thực hiện với thiết bị thông minh.

Ngoài ra, Hội thi còn có 1 giải "Cán bộ Đoàn cơ sở được yêu thích nhất", xét theo hệ thống bình chọn bằng tin nhắn, trị giá 2 triệu đồng; 1 giải video được yêu thích nhất trị giá 1 triệu đồng.


Theo Nhandan.vn

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục