Những năm qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi đã mang lại thay đổi tích cực. Từ phương thức sản xuất truyền thống, người dân đã chuyển đổi sang sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân.



Người dân thị trấn Bo (Kim Bôi) sử dụng máy gặt trong thu hoạch lúa.

Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tiến bộ KHKT, hàng năm, huyện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: Tổ chức hội thảo, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm; chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với ngành chuyên môn, HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức tập huấn cho người dân về những mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất. Do đó, việc ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp đã có nhiều bước tiến quan trọng, đạt hiệu quả kinh tế cao ở hầu hết các lĩnh vực, làm thay đổi tư duy, phương pháp tổ chức sản xuất của người dân. Nhờ đó, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất ở khâu làm đất lúa đạt 99,5%, khâu chăm sóc đạt 92%; khâu thu hoạch đạt 25%.

Tận mắt chứng kiến những chiếc máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu bay trên cánh đồng, ông Bùi Văn Thiên, Trưởng khu Mớ Khoắc, thị trấn Bo chia sẻ: Trước đây, người dân phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng bình đeo sau lưng nên thường bị thuốc bắn vào người ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động như áo mưa, găng tay, ủng chân nhưng không tránh khỏi việc hít phải mùi thuốc, gây mất an toàn lao động. Được nghe nhiều phản hồi tích cực về hiệu quả phun trừ sâu bệnh bằng máy bay không người lái nên vụ mùa năm nay tôi đăng ký phun toàn bộ cánh đồng của khu. Máy bay không người lái phun thuốc hiện đại và chuyên nghiệp. Máy có thể điều chỉnh bay nhanh, bay chậm, cao, thấp tùy ý của người điều khiển. Với sự hỗ trợ của máy móc, sản xuất nông nghiệp giờ nhàn hơn rất nhiều.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Anh, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi cho biết: Trong lĩnh vực trồng trọt, cùng với sử dụng khoảng 30% giống lúa lai, lúa chất lượng cao để gieo cấy, huyện đã thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI), chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng phân bón khép kín, nhất là khuyến khích, nhân rộng mô hình dịch vụ phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái; đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất, thu hoạch; sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý đất, ủ phân hữu cơ, thuốc BVTV sinh học...

Ngoài ra, trong chăn nuôi, các trang trại, gia trại đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng khép kín, ứng dụng hệ thống làm mát chuồng trại; sử dụng máng ăn, uống nước tự động; sử dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải, nhất là các loại máy móc hiện đại để phối trộn thức ăn với men vi sinh. Nhờ áp dụng KHKT, nhiều trang trại giảm được chi phí sản xuất, hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế tăng.

Việc ứng dụng KHKT không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tiết giảm nhân công lao động, chi phí sản xuất. Các mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT được triển khai, nhân rộng đã, đang góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ 15 - 20% so với diện tích sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Để đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, huyện Kim Bôi tiếp tục khảo nghiệm, thử nghiệm các giống mới trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhân rộng mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ KHKT đạt hiệu quả kinh tế cao, các mô hình an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... đáp ứng yêu cầu của thị trường. Khuyến khích, tạo điều kiện gắn kết giữa nông dân, doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.


Bùi Thoa

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục