Ngay khi Thủy điện Hòa Bình chính thức mở 1 cửa xả đáy vào 22 giờ ngày 24/6, UBND thành phố Hòa Bình đã khẩn trương chỉ đạo các phường, xã vùng hạ lưu sông Đà gấp rút triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Hợp Thành (TP Hòa Bình) cùng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã kiểm tra, khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở ven sông Đà. 

Xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình là địa bàn nằm ven sông Đà. Xã có 6/6 xóm tiếp giáp với sông Đà và 1 xóm có hơn 20 hộ dân nằm ở khu vực có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở khi nước sông Đà dâng cao. Vì vậy,  ngay khi có thông tin thủy điện Hòa Bình xả 1 cửa xả đáy, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân khu vực hạ lưu sông Đà. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Chúng tôi đã thông báo trên loa truyền thanh của xã toàn bộ nội dung công điện về Thủy điện Hòa Bình xã lũ. Thông báo đến hơn 20 hộ dân làm nghề đánh bắt thủy sản trên sông Đà để có phương án bảo vệ thuyền, nhà nổi. Đồng thời, cử lực lượng dân quân xã cùng đội xung kích các xóm thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu để kịp thời cảnh báo người dân, sẵn sàng phương án di dời các hộ có nguy cơ ngập úng. 

Tại phường Đồng Tiến, khu vực tổ 15 và cầu Đen đã xảy ra sạt lở trước đây có nguy cơ sạt lở. Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: Khu vực bị sạt lở đoạn quốc lộ 6 thuộc tổ 15 hiện có hơn 30 hộ dân sinh sống. Thời gian qua, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh đã đầu tư dự án kè chống sạt lở tại khu vực này. Đến nay, công trình đã hoàn thành phần móng kè chống sạt lở nên hạn chế nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, UBND phường đã ban hành công điện về việc đảm bảo an toàn cho người dân, phòng chống nguy cơ sạt lở. Phường đã tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua khu vực nước sâu, chảy siết, nguy cơ sạt lở; không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự phường phân công lực lượng ứng trực 24/24 tại trụ sở UBND phường và chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ 15 chia ca trực rà soát, nắm tình hình khu vực có nguy cơ sạt lở. 

Theo Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Hoà Bình Đỗ Thị Lan, Thủy điện Hòa Bình xả lũ về cơ bản chưa gây ngập úng cục bộ hoa màu, nhà của người dân vùng hạ lưu sông Đà. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó, đề phòng các tình huống có thể xảy ra, UBND thành phố đã ban hành công điện về việc đảm bảo an toàn khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Theo đó, yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương thông báo đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đơn vị sản xuất - kinh doanh, khai thác cát, sỏi, công trình đang xây dựng biết thời gian mở 1 cửa xả đáy để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản. Đặc biệt là một số vị trí trọng điểm: khu làng vạn chài tổ 14, phường Thịnh Lang; tổ dân phố Tân Lập 1, Tân Lập 2, phường Trung Minh; xóm Tân Thành, xã Hợp Thành; khu vực sạt lở tổ 15 và cầu Đen, phường Đồng Tiến; đường tỉnh 445, các khu vực xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở trong thời gian trước, trong và sau khi xả lũ. Rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó khi Thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ và khi cần thiết phải di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt lưu ý việc cử lực lượng đảm bảo an toàn các khu vực bờ sông, bờ kè; thường xuyên nhắc, có biện pháp ngăn chặn người dân vào khu vực nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh… khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện và thành phố Hòa Bình. Vì vậy, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối vùng thấp, trũng, khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời người dân khi có tình huống xảy ra.


Đinh Hòa

Các tin khác


Thời tiết ngày 24/6: Bắc bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/6, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Cuộc thi toàn cầu về các giải pháp AI

Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard và data.org khởi động cuộc thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo nhằm Thúc đẩy hòa nhập" (Thử thách AI2AI).

Chủ động các giải pháp cấp điện ổn định cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2024, Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hòa Bình) chỉ đạo các Điện lực trực thuộc không thực hiện mọi công tác gây gián đoạn điện. Đồng thời, chủ động lập phương án cấp điện, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để xử lý sự cố nếu có.

Ngày 22/6, dự báo tỉnh Hòa Bình ngày nắng nóng, chiều mưa dông

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày 2/6, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Thời tiết ngày 22/6: Mưa dông ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều và tối ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 80 mm.

Huyện Yên Thủy chỉ đạo sát các biện pháp phòng chống thiên tai

Năm 2024, huyện Yên Thủy sớm kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) các cấp, triển khai các phương án PCTT-TKCN sát với thực tế nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục