Nhiều xe tải nặng đi trên đê; một số đối tượng lợi dụng là khu vực vắng người để đổ trộm rác thải vật liệu xây dựng (VLXD), rác thải sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ đê điều gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường; một số đơn vị tự ý mở đường thi công đấu nối trái phép vào thân đê... Đó là những vi phạm đang diễn ra tại các tuyến đê Quỳnh Lâm, Ngòi Dong (TP Hoà Bình) mà vẫn chưa được xử lý.


Lợi dụng là khu vực giáp ranh, vắng người, một số đối tượng lén lút đổ rác trên mặt đê Quỳnh Lâm thuộc địa bàn phường Dân Chủ (TP Hoà Bình).

Theo thông tin của người dân, thời gian qua, khi di chuyển qua tuyến đường đê Quỳnh Lâm, từ địa bàn các phường Quỳnh Lâm, Dân Chủ và Thái Bình, ngoài việc đối mặt với nguy hiểm do lưu lượng xe tải vận chuyển đất đá, VLXD gia tăng là lượng bụi đất lớn do các phương tiện này gây ra, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Anh Đào Văn Anh, người thường xuyên tham giao giao thông bằng xe máy trên tuyến đường đê Quỳnh Lâm cho biết: Lần nào đi qua đường đê  Quỳnh Lâm từ trung tâm thành phố vào khu vực chợ Thái Bình, dù đã đeo khẩu trang cẩn thận nhưng mặt mũi luôn bám đầy bụi đất, nhất là khu vực thi công dự án Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm tại tuyến đê Quỳnh Lâm. 
Cũng như anh Văn Anh, do trụ sở cơ quan làm việc đặt tại khu vực phường Dân Chủ nên hàng ngày anh Nguyễn Thanh Tùng đều đi lại trên tuyến đê Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2024 đến nay, do lượng xe tải lớn vận chuyển đất và VLXD cho các công trình, dự án nên mỗi khi đi làm anh và nhiều người dân phải đối mặt với tình trạng khói bụi dày đặc rất khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như khả năng quan sát, điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông.

Không chỉ vậy, tình trạng một số đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh, công trình Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm tại tuyến đê Quỳnh Lâm lúc vắng người đã đổ trộm rác thải sinh hoạt và rác thải VLXD, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị   mà còn ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.   Bởi đa phần rác thải là gạch, bê tông và các loại rác thải có trọng lượng, thể tích lớn vứt tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện khi đâm, va phải.

Những bức xúc trên đã được kiến nghị, gửi đến cơ quan chức năng. Mới đây, Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) tiến hành kiểm tra trên tuyến đê Ngòi Dong, Quỳnh Lâm. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều vi phạm pháp luật về đê điều, trật tự xây dựng đô thị và nhiều xe chở đất đi trên đê, một số vị trí đổ rác thải trong phạm vi bảo vệ đê điều  gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến công trình đê điều.

Theo đồng chí Hoàng Đình Tráng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, trước thực trạng đó, ngày 21/6/2024, Sở NN&PTNT đã có Văn bản số 1697/SNN-TL gửi UBND TP Hòa Bình và các cơ quan liên quan về việc ngăn chặn tình trạng xe quá tải và rơi vãi vật liệu trên đê Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, đến nay tại khu vực công trình Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm tại tuyến đê Quỳnh Lâm, do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hòa Bình làm chủ đầu tư giao cho Công ty CP kỹ thuật Seen thi công, tình trạng xe chở đất tải trọng lớn phục vụ thi công công trình chạy trên đê vẫn còn diễn ra. Do hoạt động với lưu lượng lớn đã để lại nhiều vệt bánh xe, hố sình lầy trên cơ đê từ Km1+600 đến Km1+900 đê Quỳnh Lâm, ảnh hưởng đến công trình đê điều.

Ngoài vi phạm đó, quá trình kiểm tra thực tế, tổ công tác còn phát hiện trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công tự ý đắp đất mở đường thi công đấu nối vào thân đê tại Km1+600 với chiều dài 31m, chiều rộng 10m, khi chưa có sự cho phép của cấp có thẩm quyền là vi phạm Luật Đê điều. Cùng với đó, tại đoạn đê Quỳnh Lâm trên địa bàn phường Dân Chủ khu vực giáp ranh với phường Quỳnh Lâm, lợi dụng là khu vực giáp ranh, vắng người, một số đối tượng lén lút đổ trộm rác trên mặt đê. Vị trí đổ rác thải dọc 2 bên đường giao thông trên mặt đê dài khoảng 20m, chủ yếu là rác thải sinh hoạt.

Liên quan đến những vi phạm trên tuyến đê Quỳnh Lâm, đồng chí Đặng Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ cho biết: Để ngăn chặn tình trạng người dân đổ trộm rác thải trên mặt đê tại khu vực thuộc địa bàn phường, vừa qua, UBND phường đã đầu tư kinh phí  lắp đặt hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm gặp nhiều khó khăn. UBND phường đã có công văn kiến nghị UBND thành phố yêu cầu đơn vị thi công dự án Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm tại tuyến đê Quỳnh Lâm khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm liên quan đến tuyến đê thuộc địa bàn phường.

Không chỉ phát hiện những vi phạm trên tuyến đê Quỳnh Lâm, quá trình kiểm tra tại tuyến đê Ngòi Dong trên địa bàn phường Thịnh Lang, các cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều vị trí đổ rác thải VLXD, rác    thải sinh hoạt dọc theo hành lang dưới chân đê tại Km0 + 900 đến Km1+400; đơn vị thi công dự án chỉnh trang, lắp điện chiếu sáng trên đê Ngòi Dong chưa hoàn trả hiện trạng ban đầu công trình đê điều, còn để nhiều VLXD trên đê gây cản trở giao thông, ảnh hưởng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo đồng chí Hoàng Đình Tráng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, từ thực tế trên, vừa qua, Sở NN&PTNT có công văn đề nghị UBND TP Hòa Bình yêu cầu đơn vị thi công công trình Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm tại tuyến đê Quỳnh Lâm dừng ngay hoạt động cho xe tải trọng lớn chở đất đi trên đê; xúc dọn phần đất đắp mở đường lên đê, khắc phục các vị trí hư hỏng do xe quá tải trọng gây ra, hoàn trả hiện trạng ban đầu công trình đê điều; yêu cầu đơn vị thi công đang lắp đặt đường điện chiếu sáng trên đê Ngòi Dong khẩn trương hoàn thành công trình, hoàn trả hiện trạng ban đầu công trình đê điều. Chỉ đạo các địa phương tiến hành vệ sinh, xúc dọn rác thải đảm bảo cảnh quan, ATGT đô thị trên các tuyến đê Quỳnh Lâm, Ngòi Dong. Kiểm tra, theo dõi xác định các đối tượng đổ thải trái phép trên đê và xử lý hành vi vi phạm theo quy định. Có biện pháp cảnh báo, cấm đổ rác thải và tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan, công trình đê điều, đổ rác thải đúng nơi quy định.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1434/UBND-KTN, ngày 24/8/2024 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết ngày 24/8: Mưa dông ở nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/8 đến sáng ngày 25/8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do lưa lũ, dòng chảy khu vực tỉnh Hòa Bình

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, từ 20h ngày 22/8 đến 20h ngày 23/8, khu vực các huyện: Đà Bắc, Lạc Thủy, Cao Phong, Yên Thủy, Tân Lạc, Kim Bôi, Lương Sơn, Mai Châu và thành phố Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cấp thiết di dời 20 hộ dân xóm Thao Con đến nơi an toàn

Là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao từ mưa lũ lịch sử năm 2017 - 2018, xóm Thao Con, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) luôn đặt trong tình trạng "báo động” mùa thiên tai. Liên tiếp các đợt mưa lớn từ tháng 7 đến nay dẫn đến tình trạng sụt lún tại khu vực đồi cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với người dân sinh sống trên địa bàn.

Thời tiết ngày 23/8: Hà Nội nhiều mây, tiếp tục mưa dông trên nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, các chuyên gia phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Trang bị kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 22/8, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng hơn 100 đại biểu là cán bộ tuyên truyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục