Xã Trung Thành (Đà Bắc) có địa hình phức tạp, đa phần là đồi núi cao hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn. Xác định được những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo, tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.


Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực xóm Trung Tằm, xã Trung Thành (Đà Bắc).

Di chuyển trên tuyến đường liên xã Cao Sơn - Trung Thành cho thấy nhiều đoạn cua tay áo, độ dốc cao thẳng đứng, một bên là đồi núi, một bên là vực sâu. Mưa lớn vào cuối tháng 7 vừa qua đã làm khối lượng đất, đá sạt xuống gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Để đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển trên tuyến đường, tại các khu vực nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo, có lực lượng túc trực, nghiêm cấm phương tiện lưu thông khi mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai. Chị Nguyễn Thị Kim Chung, cán bộ Trạm y tế xã Trung Thành trăn trở: "Lưu thông trên cung đường này vào mùa mưa rất nguy hiểm bởi nguy cơ đá lăn, sạt lở đất bất cứ lúc nào. Nhất là khi mưa to, nhiều dòng nước chảy xối xả từ trên đồi cao kèm theo khối lượng đất, đá lớn xuống bề mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền trung tâm huyện với cụm các xã Trung Thành, Đoàn Kết… Chúng tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm nâng cấp tuyến đường, đồng thời có giải pháp gia cố, kè các khu vực sạt lở để nhân dân yên tâm lưu thông trên tuyến”.

Xã Trung Thành có tổng diện tích tự nhiên trên 3.000ha, trong đó diện tích đất ở chỉ có khoảng 1%. Địa hình đa phần là đồi núi cao, nhân dân sinh sống không tập trung, rải rác tại khu vực ven núi, chân đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Theo rà soát, toàn xã có trên 20 hộ dân sinh sống trong khu vực đặc biệt nguy hiểm tại các xóm Búa, Bay, Trung Tằm… Do mặt bằng hạn hẹp, dân cư xây dựng nhà ở các điểm có độ dốc cao, gần khe suối nên vào mùa lũ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Anh Hà Văn Thành, Trưởng xóm Búa cho biết: "Hễ mưa to là cả xóm nơm nớp lo sợ nguy cơ sạt trượt. Xóm có gần 10 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Nước lũ đổ về chia cắt các khu dân cư trên địa bàn, đồng thời gây ngập úng tại khu vực ngầm tràn khiến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa bị ngưng trệ”.

Xác định địa bàn hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đe dọa tính mạng người dân. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) xã với 22 thành viên. Tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các thôn, xóm và các lực lượng ứng trực, tham gia PCTT trên địa bàn. Phân công lực lượng bám địa bàn, rà soát khu vực xung yếu để kịp thời có phương án xử lý. Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, gia cố nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi.

Khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS xã chỉ đạo các lực lượng tham gia trực sẵn sàng ứng cứu các tình huống đột xuất, bất ngờ. Nhanh chóng di dời người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để đảm bảo giao thông thông suốt. Phân công lực lượng túc trực tại khu vực xung yếu, tuyệt đối nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn xã xảy ra mưa to, gió lớn gây thiệt hại hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản của nhân dân. Theo thống kê, trong xã xuất hiện 3 điểm có nguy cơ sạt lở đất; 6 điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông; ngập úng và gãy đổ hoa màu, tổng diện tích khoảng 50ha. Xã đã di dời và đảm bảo an toàn cho 29 hộ dân sinh sống ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, không có thiệt hại về người.

Đồng chí Lường Thị Thơ, Chủ tịch UBND xã Trung Thành khẳng định: "Công tác PCTT được xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối với người dân, đồng thời giảm thiểu nguy cơ thiệt hại đến hệ thống hạ tầng cơ sở. Không lơ là, chủ quan trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS xã tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác ứng phó với các đợt mưa bão, thiên tai bất thường. Huy động nhân lực, phương tiện, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ”. Qua đó ổn định đời sống, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế.

 

Đức Anh

Các tin khác


Thời tiết ngày 19/9: Bão số 4 di chuyển theo hướng Tây mạnh cấp 8 giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4. Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Cảnh báo mưa lớn những ngày tới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Theo bản tin phát chiều 18/9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, ngày 19/9, trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 3. Dự báo gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Thời tiết ngày 18/9: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang tiến sát Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có hướng di chuyển phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có hướng di chuyển phức tạp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục