Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 8 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp. Trong đó, chỉ có 3 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và đang hoạt động; 1 cụm công nghiệp đã xây xong trạm xử lý nước thải nhưng chưa lắp đặt thiết bị xử lý; các khu, cụm còn lại chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Có khoảng 700 dự án, cơ sở sản xuất, trong đó có các loại hình sản xuất nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu (sản xuất giấy, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác khoáng sản…) phát sinh lượng chất thải lớn. Hơn 200 cơ sở y tế hàng ngày phát sinh khối lượng chất thải rắn và nước thải y tế khá lớn. 100% khu đô thị (thị trấn tại các huyện và TP Hòa Bình) chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.


Tình trạng đổ thải trái phép trên đê Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý triệt để.

Trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm có hàng trăm tấn hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng. Trong công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn tình trạng bỏ ngay tại đồng ruộng gây phát sinh mùi, khí thải và chất thải nguy hại ra đồng ruộng. Đến nay còn 4 điểm ô nhiễm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật chưa được xử lý.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, theo ước tính trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 400 - 500 tấn/ngày đêm. Trong đó, khu vực đô thị phát sinh khoảng 127,043 tấn/ngày đêm, khu vực nông thôn phát sinh khoảng 379,571 tấn/ngày đêm. Lượng chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý khoảng 107,257 tấn/ngày đêm, khu vực nông thôn khoảng 117,667 tấn/ ngày đêm. Số rác còn lại chưa được thu gom. Nhiều nơi tình trạng vứt rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định, thậm chí vứt xuống ao, hồ, sông, suối gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động khai thác khoáng sản ở nhiều địa phương thiếu sự quản lý chặt chẽ, làm gia tăng các vụ việc về môi trường gây bức xúc trong nhân dân. Một số nơi người dân tụ tập phản đối hoạt động của các mỏ khai thác đá, yêu cầu dừng hoạt động, bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng…

Theo đánh giá, nguyên nhân do nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường (BVMT) của chủ đầu tư, một số ngành, chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư còn hạn chế; tình trạng chú trọng lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác BVMT còn khá phổ biến, nhất là trong quá trình thẩm định, xét duyệt các dự án đầu tư. Hiệu lực các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực đầu tư cho BVMT còn rất hạn chế, chỉ đáp ứng một phần nhu cầu; thiếu các cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội đầu tư cho BVMT. Vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực BVMT, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa cao.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác BVMT. Thực hiện Luật BVMT năm 2020, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về triển khai các giải pháp bảo vệ và phục hồi, cải thiện môi trường. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, kiểm soát các dự án tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra các vấn đề môi trường như sản xuất xi măng, khai thác đá, sản xuất giấy... Công tác kiểm tra, thanh tra về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo pháp luật một số vụ việc gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng, tạm dừng hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Để công tác BVMT dần đi vào nền nếp, khắc phục ô nhiễm môi trường, phòng ngừa sự cố môi trường xảy ra đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, hành động về công tác BVMT.

Việt Lâm

Các tin khác


Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline (sửa chữa điện không cần cắt điện) là một trong những giải pháp quan trọng mà Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà bình) đã và đang triển khai nhằm giảm thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Cháy lớn tại nhà máy chè, 8 tấn hàng bị thiêu rụi

Khoảng 2 giờ ngày 7/10, Nhà máy chè Ích Thành, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng trong khu vực, tạo thành đám cháy lớn.

Thời tiết ngày 7/10: Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6 giờ).

Ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường khu vực đê Đà Giang - phố đi bộ thành phố Hoà Bình

Sáng 6/10, Tỉnh Đoàn Hoà Bình - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực đê Đà Giang - phố đi bộ thành phố Hoà Bình với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa thành phố.

Thời tiết ngày 5/10: Mưa dông vào chiều tối tại Nam Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/10, khu vực Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4/10, ở khu vực Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục