Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, tình hình thời tiết năm 2025 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tế đó đòi hỏi các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn, nhất là vào mùa mưa bão.


Ảnh hưởng bão số 3 năm 2024, trên tuyến đường 435 qua địa phận xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc xảy ra sụt lún nghiêm trọng, hiện chưa được khắc phục.

Cuối tháng 4, trên địa bàn tỉnh xảy ra các đợt mưa lớn kèm dông, lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhiều hộ dân. Theo báo cáocủa Sở Nông nghiệp vàMôi trường (NN&MT), ảnh hưởng của mưa, lốc từ ngày 18 - 21/4, toàn tỉnh có 91 hộ dân ở các huyện: Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn bị hư hỏng nhà, tốc mái và hơn 9 ha hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh cũngghi nhận 2 đợt nắng nóng diện rộng làm thiệt hại trên 10 ha rừng tại huyện Lạc Thủy, Lương Sơn.

Theo đồng chí Vũ Hồng Quân, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo tình hình thời tiết năm nay không có nhiều bất thường so với các năm, tuy nhiên không tránh khỏi những diễn biến bất ngờ, phức tạp. Các đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện muộn hơn so với năm 2024, nhưng không loại trừ khả năng diễn ra gay gắt hơn. Năm nay dự báo lượng mưa có thể lớn hơn mức trung bình nhiều năm và đến sớm, khoảng từ tháng 7 - 8. Từ cuối tháng 4 trở đi là thời điểm vào mùa mưa, nên thường xuyên xảy ra dông, lốc vào các buổi chiều tối. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra các hiện tượng cực đoan của thời tiết như dông, lốc, mưa đá, sấm sét, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng của bão dẫn đến lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Vì vậy, chính quyền, người dân không nên chủ quan, cần chủ động các biện pháp ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, riêng năm 2024, thiệt hại do thiên tai trên toàn tỉnh là 1.484 tỷ đồng. Trong đó, sạt lở đất là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề nhất và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 234 điểm với hơn 5.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao, cần có phương án bố trí sắp xếp ổn định dân cư. Cụ thể: 143 điểm với hơn 3.000 hộ có nguy cơ sạt lở cần bố trí ổn định dân cư; 21 điểm thường xuyên bị lũ ống, lũ quét với khoảng 167 hộ bị ảnh hưởng; 70 điểm thường xuyên bị ngập úng với hơn 1.700 hộ bị ảnh hưởng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2025, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở NN&MT đã đề nghị các huyện, thành phố xây dựng, tổ chức phê duyệt; rà soát, cập nhật, điều chỉnh và chuẩn bị xây dựng mới kế hoạch PCTT giai đoạn 5 năm tại các cấp ở địa phương và phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định. Tổ chức thực hiện công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm "4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau thiên tai, lũ, bão, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Đồng chí Hoàng Lan Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi, Sở NN&MT cho biết: Bước vào mùa mưa bão năm nay, Sở đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, thống kê cụ thể vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm tràn để chủ động phương án ứng phó, lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để chủ động phòng tránh. Đối với các khu vực đã xảy ra hiện tượng sạt lở hoặc vùng mới di dân tái định cư, thường xuyên kiểm tra theo dõi các hiện tượng bất thường để chủ động phòng tránh, sẵn sàng phương án di dời người dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản; kiểm tra, rà soát xử lý việc đào xẻ đất đồi, núi để xây dựng nhà và công trình làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, phòng tránh các sự cố có thể xảy ra.

Cùng với đó, các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tổ chức lực lượng chuyên trách về công tác PCTT cấp xã và thôn, xóm, tổ chức phổ biến, tập huấn cho các đội xung kích PCTT cấp xã ứng trực, quan sát, kịp thời cảnh báo sự cố thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn; kịp thời thông báo, giúp đỡ các hộ dân trong vùng nguy hiểm để chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả. Kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, xây dựng công trình tại bãi sông trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về đê điều, PCTT, thủy lợi cho người dân hiểu và chấp hành, giải tỏa việc lấn chiếm mái đê, hành lang đê, đặc biệt là các tuyến đê cấp III.

 

Đinh Hòa

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/5, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời tiết ngày 2/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến dao động từ 15 - 30mm, riêng một số nơi có thể vượt mức 60mm, tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ

Sáng 1/5, theo Dự báo viên Nguyễn Anh Nam, từ 8 giờ 50 phút đến 13 giờ 50 phút ngày 1/5, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc tiếp tục có mưa.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước 

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 26/4/2025 về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Thời tiết ngày 29/4: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 29/4, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa to, với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Thời tiết ngày 28/4: Bắc Bộ mát mẻ, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28/4, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Dưới tác động của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, riêng vùng ven biển có nơi cấp 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục