Tối 19-1, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng với Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ mười và giải thưởng WIPO giai đoạn 2008-2009

Dự hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Ðặng Vũ Minh; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ðặng Ngọc Tùng.


Theo Ban tổ chức, năm 2009, số lượng, chất lượng các giải pháp tham dự hội thi được đánh giá cao hơn mọi năm. Ðối tượng dự thi cũng ngày càng phong phú, từ các nhà khoa học đến nông dân, công nhân và đông đảo sinh viên ở các trường đại học đoạt giải. Trong 66 giải pháp được trao giải lần này thì có sáu giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 30 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao ba giải WIPO cho nhà sáng tạo xuất sắc nhất Kỳ Thiết Bảo ở Công ty Thiết Bảo (TP Hồ Chí Minh) với giải pháp "Máy tự động quấn dây bốn trục"; giải thưởng nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất thuộc về tác giả Lê Thị Hiên, Tổng công ty Giấy Việt Nam với giải pháp "Nghiên cứu giải quyết vấn đề dính bám ở thiết bị xử lý và chưng bốc dịch đen trong sản xuất bột giấy" và giải thưởng dành cho nhà sáng tạo trẻ tuổi xuất sắc nhất thuộc về nhóm tác giả Công ty Cổ phần Viglacera (Quảng Ninh) với giải pháp "Tận dụng nhiệt khí thải lò nung thanh lăn thay cho việc đốt nhiên liệu sấy sản phẩm mộc trong lò sấy bốn tầng" cùng nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng Hàn Quốc, giải thưởng Thụy Sĩ dành cho những cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc.
 
 
                                                                           Theo ND

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục