Trong khi chỉ số giá tiêu dùng của tất cả các nhóm hàng đều tăng trong tháng 1/2010, với mức tăng trung bình 1,36% so với tháng trước, riêng nhóm bưu chính viễn thông có giá giảm 0,11% cùng với số thuê bao điện thoại tăng mạnh.

BCVT vẫn là ngành thường xuyên
BCVT vẫn là ngành thường xuyên "ngược dòng" về giá.

Đây là số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố tại Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2010.

Một trong những nguyên nhân chính khiến nhóm bưu chính viễn thông "đi ngược dòng" là do các nhà mạng liên tục giảm cước kết hợp với khuyến mãi hấp dẫn.

Trước đó, trong nhiều lần trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp từng khẳng định: "Chưa có ngành nào trong khó khăn vẫn hạ giá. Viễn thông Việt Nam đã làm được điều đó. Tôi cho rằng, giá cước viễn thông của Việt Nam hiện đã thấp nhất trong khu vực và thế giới. Điều này cần phải được ghi nhận là doanh nghiệp đang cố gắng đem lại giá trị cho xã hội và lợi ích người tiêu dùng".

Không dừng lại ở đó, việc tiếp tục giảm cước vẫn nằm trong lộ trình năm 2010 của các doanh nghiệp viễn thông. Bằng chứng là những ngày cuối tháng 1, Viettel đã tuyên bố giảm tối đa 20% giá cước di động từ ngày 1/2. Tương tự, VNPT cũng sẽ quyết định giảm giá cước tương đương để đảm bảo sức cạnh tranh của 2 mạng VinaPhone và MobiFone.

Thuê bao điện thoại tăng mạnh

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại mới phát triển trong tháng 1/2010 của cả nước đạt 4,9 triệu thuê bao, tăng 145,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó thuê bao cố định mới phát triển là 560 nghìn, tăng 47,4% và 4,3 triệu thuê bao di động, tăng 168,6%.

Tính đến hết tháng 1/2010, số thuê bao điện thoại trên cả nước ước đạt 135,3 triệu thuê bao, tăng 62,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 19,6 triệu thuê bao cố định, tăng 35,3% và 115,7 triệu thuê bao di động, tăng 68%.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vẫn là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất với 71,5 triệu thuê bao, tăng 42,8% so với cùng thời điểm năm 2009, bao gồm 11,8 triệu thuê bao cố định, tăng 11,2% và 59,7 triệu thuê bao di động, tăng 51,2%.

Số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến hết tháng 1/2010 ước đạt 3,1 triệu thuê bao, tăng 45,8% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó VNPT đạt 2,2 triệu thuê bao, tăng 61,1%.

Cũng theo ước tính của Tổng cục Thông kê, tổng doanh thu thuần bưu chính viễn thông tháng 1/2010 đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, tăng 69,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó VNPT đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng 64,9%.

                                                                                            Theo Vnn

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục