Tình trạng biến đổi khí hậu sẽ tác động tới cuộc sống của nhân loại, chủ yếu đến các nguồn cung cấp nước. Vì vậy, nước phải là vấn đề trung tâm của các cuộc thảo luận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu, hòa bình, an ninh lương thực và phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đó là nhận định của Chủ tịch Ủy ban Nước Liên hợp quốc (UN -Water) Zafar Adeel đưa ra ngày 8/2.

Ông Adeel cho rằng nạn sa mạc hóa, lụt lội, các dòng sông băng tan chảy, gió nóng, xoáy lốc và các bệnh liên quan đến nguồn nước như dịch tả, tiêu chảy… đều là hậu quả của những tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước.

Biến đổi khí hậu tác động đến hệ thống tự nhiên, môi trường sống… và mọi gián đoạn nguồn cung cấp nước có thể đe dọa sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sạch trên toàn cầu.

Ủy ban Nước, cơ quan điều phối các nỗ lực hợp tác về nước của 26 cơ quan của Liên hợp quốc, cũng nhấn mạnh rằng những nỗ lực chống biến đổi khí hậu đã làm cho vấn đề nước trở nên căng thẳng hơn do các nhu cầu kinh tế trái ngược nhau như thủy lợi, nhiên liệu sinh học hoặc thủy điện…

Theo ủy ban này, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nước cần được chuyển đổi công nghệ để bảo tồn tốt hơn nguồn nước.

Cạnh tranh về nguồn cung cấp nước có thể dẫn đến xung đột. Tuy nhiên, thế giới cũng đã có nhiều tấm gương về hợp tác xuyên biên giới thành công, tránh được xung đột về nguồn nước.

Thế giới cần rút kinh nghiệm về hợp tác về nguồn nước sông Mekong ở Đông Nam Á và sông Indus ở Nam Á để giúp tránh các cuộc xung đột trong tương lai.

                                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục