Bộ trưởng Hoàng Văn Phong (phải) tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản bên lề hội nghị.

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong (phải) tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản bên lề hội nghị.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tới Pháp để tham dự các hoạt động của Hội nghị quốc tế về tiếp cận hạt nhân dân sự.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8-9/3 tại trụ sở Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), với sự tham dự của các bộ trưởng, các nhà hoạch định, công nghiệp, tài chính đến từ 65 nước trên thế giới. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của các tổ chức quốc tế về hạt nhân cũng có mặt.

Được tổ chức theo sáng kiến của Pháp và với sự phối hợp của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Cơ quan năng lượng nguyên tử của OECD (OECD/NEA), mục đích của hội nghị là khuyến khích việc sử dụng có trách nhiệm năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đây là một bước đệm để tiến tới Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn hạt nhân sẽ diễn ra vào ngày 12-13/4 tại Washington (Mỹ).

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Sarkozy, tân Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano và Tổng thư ký OECD Angel Gurria đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của điện hạt nhân đối với sự phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh thế giới đang đấu tranh chống lại sự biến đổi khí hậu gây hiệu ứng nhà kính và nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên hóa thạch trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng thống Pháp kêu gọi hội nghị "hướng tới một sự hợp tác và đoàn kết giữa các quốc gia vì một nền kinh tế thế giới mạnh mẽ hơn, sạch hơn và đúng đắn hơn".

Với các chủ đề liên quan đến "sự hồi sinh" của điện hạt nhân trong thế giới dân sự, các cuộc tọa đàm bàn tròn giúp các đại biểu có cơ hội tiếp cận nhiều khía cạnh của việc xây dựng một chương trình điện hạt nhân, các phương tiện trợ giúp các nước muốn phát triển các chương trình như vậy thông qua hợp tác song phương và đa phương, phù hợp với các quy ước quốc tế.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong và đoàn Việt Nam đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với phái đoàn Nhật Bản và các đối tác Pháp như tập đoàn điện lực Pháp (EDF) và Ủy ban về năng lượng nguyên tử (CEA). Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của các nước- trong đó có Nhật Bản và Pháp và các tổ chức hạt nhân quốc tế như IAEA, NEA, đặc biệt trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, tổ chức các cuộc hội thảo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức để người dân hiểu biết hơn về điện hạt nhân.

Bộ trưởng khẳng định sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế là một nguồn lực quan trọng đối với việc thực hiện thành công chương trình năng lượng hạt nhân dân sự của Việt Nam và mong sẽ nhận được sự ủng hộ quốc tế nhiều hơn nữa để thúc đẩy quá trình phát triển hạt nhân dân sự ở Việt Nam vì mục đích hòa bình.

Đại diện phái đoàn Nhật Bản, đại diện các cơ quan EDF và CEA của Pháp bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển điện hạt nhân, trong đó nhấn mạnh tới các khía cạnh về an toàn hạt nhân, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới các ngành công nghệ phụ trợ.

Với nhận định trong thời gian tới, điện hạt nhân sẽ phát triển mạnh nhất ở châu Á, Pháp mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử với các nước ở khu vực này, trong đó có Việt Nam.

 

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục