Việc cắt giảm khí thải sẽ giúp hạn chế phần nào tác động của biến đổi khí hậu

Việc cắt giảm khí thải sẽ giúp hạn chế phần nào tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang trở thành mối lo ngại lớn, được thường xuyên đề cập đến trong các diễn đàn kinh tế - xã hội thế giới. Đã có những cảnh báo rằng Việt Nam sẽ là một trong những nước có nguy cơ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nước ta đang mạnh mẽ đầu tư phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ thì việc hạn chế lượng khí thải, bảo vệ môi trường sống “xanh và sạch” nhằm chủ động đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu lại không dễ trở thành một phong trào tự nguyện.

Nhân sự kiện Giờ Trái đất (cả thế giới tự nguyện tắt điện trong một giờ đồng hồ để tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải) sắp diễn ra, các doanh nghiệp Việt Nam cùng đại diện các ban ngành đã có buổi “tiệc trưa xanh” để cùng nhìn nhận và kêu gọi mọi người hành động, góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Phải xem môi trường là bạn

Những năm gần đây, các nhà khoa học trên toàn thế giới đã liên tiếp đưa ra nhiều nghiên cứu cho thấy lượng khí thải công nghiệp đã đến mức báo động, khiến Trái đất ấm dần và kéo theo một loạt các hệ lụy về biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ nóng lên, mực nước biển được dự đoán sẽ cao thêm một mét vào năm 2100, nhấn chìm nhiều vùng đồng bằng châu thổ và các vùng trũng khác, làm hàng triệu người phải di chuyển nơi cư trú cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, mưa lớn thất thường dễ gây lụt lội trầm trọng, các trận bão hoành hành dữ dội hơn và hạn hán cũng khắc nghiệt hơn. Cũng theo các nghiên cứu này, Việt Nam sẽ là một trong mười quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu và đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị mất đi diện tích rất đáng kể.

Bà Julianne Backer - đại diện của WWF (Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên) tại Việt Nam cho biết: “Mực nước dâng lên có thể ảnh hưởng đến 1/4 dân số Việt Nam, đồng thời số ngày có nhiệt độ cao hơn 300C tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030 sẽ gần như liên tục suốt năm. Môi trường bị xâm hại khiến thảm động thực vật đa dạng nơi đây không kịp thích nghi nên một vài loài có nguy cơ bị tuyệt chủng”.

Hậu quả được báo trước này đòi hỏi cả Nhà nước và nhân dân, trong đó lực lượng doanh nghiệp là một trong những thành phần nòng cốt, chung sức chủ động đối phó với hậu quả khôn lường của tình trạng biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Phước - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã nhắn nhủ với hơn 200 doanh nghiệp đến dự “Tiệc trưa xanh”, được tổ chức vào ngày 2-3 tại Khách sạn Windsor Plaza rằng: “Chúng ta hãy xem môi trường là bạn. Bên cạnh các hành động thiết thực như giảm lượng khí thải, tiết kiệm năng lượng thì các doanh nghiệp nên vận động mọi người sống xanh như đi xe đạp, chuyển sang dùng các năng lượng xanh và sạch để tránh ô nhiễm”.

Nền kinh tế Việt Nam đang tạo được ấn tượng đẹp trên trường quốc tế nhờ sự phát triển và hội nhập nhanh chóng, nếu ngay bây giờ chúng ta nêu cao tinh thần bảo vệ hành tinh xanh thì ắt sẽ càng nhận thêm nhiều thiện cảm trong lòng bạn bè thế giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Lê Minh Trí cũng khẳng định: “Tăng trưởng kinh tế luôn phải đi cùng với việc bảo vệ môi trường thì mới phát triển được bền vững. Điều này đòi hỏi sự tham gia và tinh thần trách nhiệm rất lớn từ phía các doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, không ít doanh nghiệp Việt Nam đã bị vướng vào những hành vi tiêu cực về môi trường, vừa gây ra những hậu quả khá nặng nề cho cộng đồng, vừa tự làm mất uy tín và giá trị thương hiệu cả ở thị trường trong lẫn ngoài nước.

Thẳng thắn nhìn nhận về thực trạng này, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP.HCM, anh Cao Tiến Vị chia sẻ: “Đã đến lúc phải thay đổi tư duy của doanh nghiệp, không thể chấp nhận suy nghĩ đơn giản là cứ trả tiền là có quyền sử dụng thoải mái các nguồn năng lượng, bởi sự phung phí tài nguyên nào rồi cũng sẽ trả giá bằng gánh nặng mà thế hệ sau phải chịu”.

Anh cũng cho rằng các doanh nghiệp không nhất thiết phải làm những điều gì quá to tát, mà chỉ cần phát động phong trào “sống xanh” trong chính doanh nghiệp, kêu gọi mọi người cùng nhau thực hành tiết kiệm, tránh sử dụng lãng phí các nguồn điện, nước… thì sự hợp lực của hơn 400 ngàn doanh nghiệp trên cả nước có thể giúp môi trường xanh và sạch hơn nhiều. Một trong những hành động thiết thực nữa mà các doanh nghiệp đến dự “Tiệc trưa xanh” đều đồng lòng thực hiện là sẽ tham gia sự kiên Giờ Trái đất 2010 vào ngày 27-3 sắp tới.

Doanh nghiệp chung tay vì Giờ Trái đất 2010

Triển lãm ảnh về Giờ Trái đất 2009 tại Việt Nam trong khuôn khổ “Tiệc trưa xanh” nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiến dịch này

Đây là năm thứ hai Việt Nam cùng cộng đồng thế giới tham gia vào Giờ Trái đất do WWF tổ chức. Cứ mỗi ngày thứ Bảy cuối của tháng 3 hằng năm, WWF kêu gọi tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ để cho “Trái đất nghỉ ngơi” sau cả năm trời hứng chịu khí thải từ các nguồn năng lượng phung phí.

Được khởi xướng tại Sydney (Úc) vào năm 2007 như một hành động nhằm kêu gọi ý thức của mọi người trước hiện tượng biến đổi khí hậu, đến năm ngoái đã có hơn một tỉ người dân của 4.013 thành phố thuộc 88 quốc gia tiếp bước Sydney tắt điện suốt một giờ trong ngày 28/3/2009. Sáu thành phố của Việt Nam là thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hội An, Nha Trang và Cần Thơ đều ghi tên mình vào con số 4.013 thành phố tham gia tiết kiệm điện theo Giờ Trái đất.

Dù vậy, vẫn còn nhiều người dân hiểu lầm về ý nghĩa của hoạt động này và cho rằng đó là khoảng thời gian… “bị nhà đèn cúp điện” nên cứ bảo nhau tranh thủ hoàn tất các công việc cần sử dụng điện trước thời gian đó, mà không biết rằng đây hoàn toàn là một lời kêu gọi tự nguyện. Do vậy nên dù Giờ Trái đất 2009 ở Việt Nam đã tiết kiệm được tổng cộng 140 ngàn kWh điện, tương đương 132 triệu đồng, nhưng qua ngày ấy thì mọi chuyện lại đâu vào đó, mọi người nhanh chóng quên mất một giờ “sống xanh” của mình.

Quả thật, Giờ Trái đất chỉ chiếm một giờ đồng hồ trong 8.760 giờ của cả năm, thật chẳng thấm tháp là bao, nhưng điều quan trọng nhất là qua đó tạo cho mọi người ý thức tiết kiệm năng lượng để góp phần giảm bớt những hệ lụy về sau của sự biến đổi khí hậu.

Vì ý nghĩa đó, Giờ Trái đất năm nay tiếp tục được các cơ quan chính phủ, giới truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ cam kết mạnh mẽ sẽ tham gia hết mình. Tiếp sau Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đến lượt Bộ Công thương vừa ký công văn ủng hộ và chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc trên toàn quốc tham gia vào chiến dịch này.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gửi yêu cầu các Sở Công Thương trực thuộc Trung ương tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội vào tháng 3/2010, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, cụ thể là từ 20g30 đến 21g30 ngày 27-3.

Đại diện của VinaGame cho biết sẽ hỗ trợ việc thông tin rộng rãi chiến dịch này đến cộng đồng qua cổng thông tin Zing! nhằm kêu gọi ý thức của người dân cũng như tuyên truyền ý nghĩa đích thực của Giờ Trái đất. Công ty Honda Việt Nam cũng đã cam kết hưởng ứng tắt điện trong thời gian diễn ra hoạt động này, đồng thời bắt tay vào việc giảm lượng điện tiêu thụ trong quá trình sản xuất xuống tối đa cũng như sản xuất các loại xe sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, không khí thải ô nhiễm…

Hơn 200 doanh nghiệp đến với “Tiệc trưa xanh” đều đã có cái nhìn thấu đáo hơn cho những hoạt động sau này nhằm góp một phần sức mình vào việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch, giảm thiểu nguy cơ của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Giáo sư Hà Tôn Vinh, người đã sống ở nước ngoài hơn 50 năm và giảng dạy về trách nhiệm doanh nghiệp tại các trường đại học, đúc kết: “Doanh nghiệp ngày nay không chỉ làm kinh tế, thu lợi nhuận và đóng thuế, mà còn phải thể hiện vai trò và đạo đức doanh nghiệp của mình trong các vấn đề chung của xã hội. Và biến đổi khí hậu đang là mối quan ngại mà các doanh nghiệp cần chung tay tháo gỡ cùng chính phủ các nước”.

                                                                              Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục