Mới đây, các nhà vũ trụ học đã dần vén bức màn bí ẩn về sự hình thành vũ trụ thuở hồng hoang qua lý thuyết về bong bóng vũ trụ sau vụ nổ lớn (Big Bang).

 

Sự tồn tại của bong bóng vũ trụ có thể tạo ra những thay đổi lớn trong quan niệm của giới khoa học về “giây phút thăng hoa” tột cùng trên.|

Một bong bóng vũ trụ nở rộng một cách khác thường tới những khoảng không còn lại của vũ trụ buổi ban sơ có thể lý giải cho một “điểm lạnh” kỳ dị trong buổi hoàng hôn của vụ nổ lớn. Những bong bóng như vậy có thể hình thành trong phần triệu của giây sau khi vũ trụ xuất hiện và nó lớn lên với tốc độ chóng mặt.

Thành viên nhóm nghiên cứu về sự hình thành vũ trụ Anže Slosar thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven ở Upton, New York, cho biết: “Nó chính là một món quà bất ngờ, vì chúng ta đột nhiên sẽ có một cửa sổ đem đến sự bột khởi mạnh mẽ về kích thước của vũ trụ vào thời khắc quan trọng đó.”

Cái nhìn của chúng ta về vũ trụ buổi sơ khai lâu nay vẫn đến từ những tia sáng chỉ có 380.000 năm tuổi. Đó là tia sáng “cao niên” nhất mà các nhà thiên văn học có thể thu nhận được.

Năm 2001, Chương trình Thăm dò vi sóng bất đẳng hướng Wilkinson (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) được tiến hành nhằm xây dựng một bản đồ nền vi sóng của vũ trụ (CMB). Dữ liệu thu thập được trong năm đầu tiên thăm dò đã tiết lộ được một số điều bất ngờ: một “điểm lạnh kỳ dị,” mà các nhà vũ trụ học từng trăn trở để tìm ra câu trả lời thấu đáo về nó.

Có lẽ, điểm lạnh kỳ dị là một chỉ điểm cho một vũ trụ khác hoặc có thể chỉ là một “di chỉ khảo cổ bình thường” của vũ trụ thuở hồng hoang.

Một khoảng trống lớn giữa các thiên hà và CMB có thể cũng giải thích cho lý thuyết về điểm lạnh nhưng việc săn lùng các hố đen trong vũ trụ đã đến lúc phải hạ màn. Giờ đây, giới thiên văn học có một lựa chọn khác. Nếu vũ trụ thực sự hình thành không đồng nhất thì điều đó có thể làm đảo lộn các lý thuyết vốn đang thịnh hành hiện nay?

Một đồng nghiệp của Slosar trong công trình nghiên cứu này, Niayesh Afshordi, nhà nghiên cứu thuộc Viện Vật lý lý thuyết ở Waterloo, Ontario (Canada), cho rằng các vùng có hình dạng bong bóng trong vũ trụ có thể mở rộng đồng thời với phần còn lại của vũ trụ.

Các bong bóng này là những đối tượng có ảnh hưởng lâu dài trong sự phân bố mật độ của vũ trụ. Trong khi trung tâm của bong bóng trông như là phần còn lại của vũ trụ, mật độ của các khu vực gần rìa bong bóng dao động xung quanh giá trị trung bình.

Nhóm của Afshordi tính toán rằng nếu một bong bóng nằm giữa CMB và Trái Đất, nó sẽ tương tác với các photon ánh sáng đến từ CMB và phác họa nên diện mạo của điểm lạnh kỳ dị.

Bằng chứng về một bong bóng như vậy có thể được tìm thấy trong các cuộc thăm dò thiên hà quy mô lớn trong tương lai hoặc giúp mô tả vòng tròn nóng xung quanh điểm lạnh nhờ dữ liệu mà các nhà thiên văn học thu nhận được từ kính thiên văn Planck của Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu./.

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục