Các nhà khoa học Anh thông báo họ đã sáng chế được bộ công cụ giúp các bậc phụ huynh nhanh chóng xác định con em họ có sử dụng ma túy (như chất canabis hoặc cocaine) hay không. Dự kiến bộ công cụ này sẽ được bán rộng rãi trên thị trường trong vòng 2 năm nữa.

Không cần phải lấy máu để xét nghiệm, vừa phiền phức vừa tốn thời gian, theo các nhà khoa học Anh, chỉ với một giọt nước bọt và bộ kit giá 1,5 bảng là có thể cho ra kết quả chính xác trong vòng 5 phút. Bộ công cụ thử nghiệm có tên Vantix được phát triển với mục đích ban đầu là giúp cảnh sát nhanh chóng xác định các tài xế có lạm dụng ma túy hay không khi đang lái xe. Đến nay, các nhà nghiên cứu muốn nó trở thành vật dụng của mọi gia đình.  Theo báo Daily Mail, thông tin về Vantix được phổ biến rộng rãi chỉ vài ngày sau khi ca sĩ George Michael bị kết án tù 8 tuần (ngày 14.9) vì đã dùng cần sa trong khi đang lái xe.

Tại nhiều nước, rất nhiều bậc phụ huynh do lo lắng cho con em đã từng lấy mẫu nước bọt hoặc mẫu tóc gửi đến phòng thí nghiệm để tìm kết quả. Vì vậy, Vantix sẽ là bộ công cụ có ý nghĩa rất lớn trong đời sống xã hội. Thử nghiệm này có thể gây tranh cãi về tính pháp lý, nhưng người ta tin rằng không tòa án nào có thể bác bỏ quyền kiểm soát của phụ huynh đối với con em mình tại gia đình.

Về cơ bản thì bộ kit Vantix có chứa một con chip kích cỡ 5mm gắn trên một mẫu chất dẻo. Khi tiếp xúc với mẫu nước bọt, nó sẽ tạo ra phản ứng đặc trưng nếu phát hiện dấu vết của các phân tử ma túy (ví dụ: phân tử THC có trong cây cần sa), kế tiếp thông tin sẽ được truyền đến một thiết bị cầm tay làm sáng lên những đèn màu đặc trưng. Không chỉ ma túy, Vantix còn có thể phát hiện những hóa chất khác có thể gây nổ được chứa trong hành lý.

                                                                               Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục