Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu vừa công bố báo cáo cho biết thông qua tàu thăm dò sao chổi Rosetta, các nhà khoa học đã xác minh được rằng thiên thể mới có tên gọi P/2010 A2 là một ngôi sao chổi giả.

 

Trên thực tế P/2010 A2 là mảnh vỡ lớn còn sót lại sau sự va chạm giữa hai tiểu hành tinh. Khi quan sát từ xa, P/2010 A2 có một "đuôi" dài, vì thế các nhà khoa học tưởng rằng nó là một ngôi sao chổi.

Được biết, vào tháng 1/2010 các nhà khoa học thông qua kính viễn vọng thiên văn mặt đất đã phát hiện một thiên thể mới và đặt tên là P/2010 A2 . Do P/2010 A2 có một "đuôi" dài, vì thế các nhà khoa học nhận định đó là một ngôi sao chổi.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học lại có ý kiến ngược lại cho rằng P/2010 A2 nằm ở quỹ đạo hình tròn của tiểu hành tinh, trong khi đó quỹ đạo của sao chổi đa phần là hình bầu dục. Chính vì thế P/2010 A2 đã trở thành tâm điểm tranh luận của giới khoa học.

Để phân biệt thật giả của sao chổi P/2010 A2 các nhà khoa học đã tiến hành so sánh hình ảnh thu được từ tầu thăm dò Rosetta với Kính viễn vọng mặt đất.

Sau khi so sánh, các nhà khoa học phát hiện "đuôi" của P/2010 A2 không phải là một dòng vật chất liên tục mà là một dòng vật chất được giải phóng trực tiếp vào trong vũ trụ. Do đó các nhà khoa học cho rằng P/2010 A2 rất có khả năng là một thiên thể được hình thành bởi sự va chạm của hai tiểu hành tinh. Thời gian hình thành vào khoảng ngày 12/2/2009./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục