Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 2/11 thông báo do trục trặc kỹ thuật, thời điểm phóng tàu con thoi Discovery lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ lùi lại ít nhất một ngày so với thời điểm dự kiến là ngày 3/11.

 

Theo NASA, bộ điều chỉnh dự phòng của một trong ba động cơ chính của tàu này gặp trục trặc và các chuyên gia kỹ thuật cần thêm thời gian để khắc phục sự cố cũng như đánh giá các dữ liệu bất thường.

Theo đánh giá ban đầu, những trục trặc kỹ thuật này có thể liên quan tới bộ phận ngắt mạch trong khoang lái của tàu Discovery. Đây là lần thứ hai trong tuần này, NASA buộc phải lùi thời điểm phóng tàu con thoi lên ISS do các lỗi kỹ thuật. Trong lần trục trặc trước, tàu Discovery bị rò rỉ khí và phải hoãn lại hai ngày.

Chuyến lên ISS dự định kéo dài 11 ngày tới sẽ là sứ mạng thứ 39 và là sứ mạng cuối cùng của tàu Discovery trước khi nghỉ hưu. Hiện NASA chỉ còn hai tàu con thoi là Discovery và Endevour.

Theo kế hoạch, trong năm 2011, cơ quan này sẽ chấm dứt chương trình tàu con thoi. Sau thời hạn này, Mỹ sẽ phải dựa vào tàu của Nga trong việc đưa các phi hành gia lên ISS cho đến khi đưa vào hoạt động tàu vũ trụ thế hệ mới "tắcxi vũ trụ," dự kiến vào năm 2015.

Giới khoa họ cho biết ISS là một bước tiến lớn trong công cuộc phát triển kỹ thuật vũ trụ. Trong 10 năm tồn tại và phát triển, "ngôi nhà trên quỹ đạo" ISS đã đón gần 190 người đến từ 15 nước, trong đó có một phi hành gia thậm chí đã lên trạm hai lần.

Cũng trong 10 năm qua, ISS đã trở thành "bến đỗ vũ trụ" cho 95 tàu vũ trụ của Nga, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản./

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục