Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan quản trị không gian Mỹ (NASA) đang thử nghiệm một bộ trang phục mới cho các phi hành gia trong sứ mệnh đổ bộ lên hành tinh đỏ. Nơi thử nghiệm là căn cứ của Argentina tại Nam cực.

 

Bộ trang phục đặc biệt có tên gọi NDX-1 do kỹ sư Pablo de Leon, người Argentina, đứng đầu nhóm nghiên cứu thiết kế. Nó chống được môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ lạnh lẽo và tốc độ gió lên đến 75,6 km/giờ. Nguyên mẫu bộ trang phục vũ trụ này có giá 100.000 USD, được thử nghiệm qua hơn 350 loại chất liệu khác nhau bao gồm cả sợi kevlar và sợi carbon nhằm giảm trọng lượng nhưng tăng độ bền.

 

Sứ mạng thử nghiệm lần này có tên gọi “Mars in Marambio” - tên của căn cứ thuộc Argentina. Nó giúp mô phỏng, thực tập hoạt động cách mà các phi hành gia sẽ mặc đồ để hoạt động cũng như thu thập các mẫu vật khi đặt chân lên sao Hỏa. Chính kỹ sư Pablo de Leon đã mặc bộ trang phục này trong quá trình thử nghiệm, ông cho rằng nó không những phù hợp với áp lực từ môi trường bên ngoài, không ngột ngạt mà còn được tích hợp bộ tai nghe để thuận tiện cho việc giao tiếp với các đồng nghiệp.

Các nhà nghiên cứu chọn Marambio vì so với các căn cứ khác tại Nam cực, nơi đây dễ tiếp cận với các lớp băng vĩnh cửu và có nhiều ngày lạnh giá nhất trong năm. Theo những dữ liệu mà tàu thăm dò thu thập được thì sao Hỏa là một môi trường rất khắc nghiệt với sự phối hợp giữa địa hình sa mạc và nhiệt độ cũng như gió tại Nam cực.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng phát biểu vào năm ngoái rằng đến năm 2030 sẽ có thể gửi các phi hành gia lên sao Hỏa và trở lại trái đất an toàn. Hội đồng nghiên cứu quốc gia  của Mỹ thì đưa ra khuyến cáo là nên gởi robot lên sao Hỏa và lên vệ tinh Europa của sao Mộc trước khi chính thức cử con người lên hành tinh đỏ.

                                                                  Theo Science Daily

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục