Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia cho thấy một loại nấm ăn được, thường được sử dụng phổ biến ở các nước châu Á vì những công dụng về y học, có thể mang lại hy vọng cho những người bị ung thư tuyến tiền liệt.

 

Tiến sỹ Patrick Ling, thuộc Đại học Công nghệ Queensland (QTU) của Australia, cho biết các thí nghiệm đã chứng minh rằng chất PSP chiết xuất từ nấm đuôi gà (turkey tail mushroom) có thể ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tiền liệt tuyến ở chuột.

Ngoài ra, hợp chất này cũng có thể giúp cải thiện hiệu quả của các liệu pháp chữa trị hiện nay.

Tiến sỹ Ling cho rằng vấn đề chính của các biện pháp điều trị hiện nay là luôn có những khối u mềm bị sót lại và chúng kháng với các liệu pháp điều trị.

Trên thực tế, nếu có thể tấn công trực tiếp vào những khối u sót lại này, mà đã phát triển thành tế bào ung thư, thì có thể cải thiện được khả năng sống sót của bệnh nhân nói chung.

Thậm chí, chính bản thân Tiến sỹ Ling cũng rất ngạc nhiên với phát hiện này. Ông chỉ rõ vai trò ngăn ngừa của chất PSP khiến các nhà khoa học thực sự phấn khích bởi vì họ chưa bao giờ được chứng kiến chất nào có khả năng ức chế tới 100%./.

 

                                                                                   Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục