Chỉ 1 tuần sau khi công bố về dịch vụ “điện toán đám mây” iCloud, Apple đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua lại tên miền iCloud.com.

 

Được biết, tên miền iCloud.com ban đầu thuộc quyền sở hữu của Xcerion, công ty chuyên Thụy Điển chuyên cung cấp các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Theo nhiều nguồn tin, số tiền mà Apple đã phải bỏ ra để sở hữu tên miền này lên đến 4,5 triệu USD.

Vào tháng 4 năm nay, Xcerion đã chuyển các dịch vụ lưu trữ của mình sang tên miền mới Cloudme.com.


Thông tin về chủ sở hữu tên miền iCloud.com


Hiện nay, thông tin chi tiết về dịch vụ iCloud của Apple vẫn đang được giữ bí mật. Apple cho biết sẽ chỉ công bố chi tiết về dịch vụ này tại hội nghị WWDC sẽ diễn ra vào ngày 6/6 tới đây.

Giới công nghệ dự đoán rằng iCloud sẽ là dịch vụ lưu trữ nhạc trên nền tảng điện toán đám mây, bởi vào tháng 1 năm nay, Apple cho biết đang thương thảo với 4 hãng ghi âm nhạc lớn nhất hiện nay để cung cấp cho người dùng những dịch vụ âm nhạc tốt nhất.

Hiện tại, Apple đã đạt được thỏa thuận với 3 trong số 4 hãng ghi âm lớn, bao gồm EMI Music, Warner Music và Sony Music. Hiện Apple vẫn còn đang gặp phải chút vấn đề trong vụ thương thảo với Universal Music Group, hãng ghi âm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều người tin cho rằng Apple đang gần đạt đến thỏa thuận.

Với việc ký kết hợp đồng với 4 hãng ghi âm lớn sẽ cho phép Apple cung cấp một dịch vụ nhạc với đầy đủ bản quyền dựa trên nền tảng đám mây, tương tự như Amazon đã từng thực hiện hoặc như dịch vụ Google Music mà Google vừa công bố gần đây.

Hôm qua, Apple cũng đã đăng ký bản quyền cho thương hiệu iCloud tại văn phòng bảo hộ thương hiệu của Ủy ban châu Âu.

Có vẻ như Apple đang hoàn tất những bước cuối cùng để sẵn sàng cho ra mắt dịch vụ iCloud, dịch vụ đang nhận được nhiều sự trông đợi từ phía những ai yêu thích “Quả táo”.

                                                                                 Theo DanTri

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục