Sau 2 tháng thử nghiệm, Microsoft sẽ công bố phiên bản chính thức của bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến trên nền tảng “điện toán đám mây” Office 365 vào ngày 28/6 tới đây.

 
Theo đó, Microsoft đã thông báo sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 28/6 tại thành phố New York. Mặc dù trong thông báo không đề cập chi tiết đến thông tin sẽ được công bố tại sự kiện, nhưng theo phó chủ tịch Jon Roskill của Microsoft thì sự kiện sẽ là nơi Microsoft trình làng bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến Office 365.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2010 Office 365 là bộ công cụ văn phòng trực tuyến mà Microsoft sử dụng để đối chọi với bộ công cụ Google Docs, để thay thế gói công cụ văn phòng Office truyền thống trên máy tính.

Office 365 là gói ứng dụng văn phòng trực tuyến mà Microsoft hy vọng sẽ đánh bại “đối thủ” Google Docs

Office 365 là sự kết hợp giữa các ứng dụng văn phòng quen thuộc của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint… với dịch vụ SharePoint, tất cả được kết hợp với nhau thông qua công nghệ Microsoft Lync, cho phép lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu, danh sách lien lạc và tinh nhắn trên toàn bộ các thiết bị sử dụng Windows.

Microsoft trình làng bản thử nghiệm đầu tiên của Office 365 vào tháng 4 cho hơn 100 ngàn người dùng được lựa chọn ngẫu nhiên.

Khách hàng chính mà Office 365 hướng đến chính là các doanh nghiệp, theo đó Microsoft sẽ cung cấp 2 phiên bản: phiên bản dành cho doanh nghiệp nhỏ (có ít hơn 25 nhân viên) sẽ có giá 6 USD cho mỗi người sử dụng dịch vụ trong một tháng. Đối với các doanh nghiệp lớn, số tiền để thuê dịch vụ này của Microsoft sẽ nằm trong khoảng 10-17 USD/mỗi người sử dụng trong 1 tháng. 

Microsoft cho biết sẽ cung cấp thêm gói dịch vụ dành cho các khách hàng nằm trong ngành giáo dục.
 
 
 
                                                                              Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục