Xuất hiện ngày càng nhiều những loại virus trên Android.

Xuất hiện ngày càng nhiều những loại virus trên Android.

1 loại trojan gián điệp mới được phát hiện, nhắm đến người dùng Android, bị mật ghi lại mọi cuộc gọi của người dùng. Cách thức này được xem là xu thế mới của các phần mềm gây hại nhắm vào các nền tảng di động như Android và iOS.

 
Loại phần mềm gián điệp kể trên sẽ tự động ghi lại các cuộc gọi do người dùng thực hiện và lưu chúng trên thẻ nhớ của thiết bị. Loại trojan này lần đầu tiên được phát hiện bởi chuyên gia bảo mật Dinesh Venkatesan thuộc trung tâm nghiên cứu bảo mật CA Technologies (Mỹ).

Để kiểm tra các phần mềm gây hại trên Android, Venktesan đã thực hiện thử nghiệm các phần mềm gây hại trên môi trường hệ điều hành di động giả lập, cùng với các kết nối Internet. Kết quả kiểm tra cho thấy, loại trojan nói trên sẽ tự động cài đặt vài thiết bị. 

“Ngay sau khi đã xâm nhập vào thiết bị, mọi cuộc gọi được tiến hành đều có phí dịch vụ (phí cuộc gọi) bị nhân lên gấp 3 lần” - Venkatesan viết trên blog của mình, đồng thời nội dung cuộc gọi sẽ bị ghi âm lại và lưu trên thẻ nhớ có trên thiết bị.
 
Hiện chưa rõ những cuộc gọi bị lưu lại có thể bị truy cập và đánh cắp từ bên ngoài hay không, tuy nhiên, tác giả của trojan này có thể đính kèm chức năng gián điệp trên vào bên trong 1 ứng dụng hợp pháp để đánh lừa người dùng.

Thêm một điều đáng lo ngại khác với người dùng smartphone, khi Venkatesan nhận định rằng cách thức đánh cắp kể trên đang trở thành xu hướng của những cuộc tấn công nhằm vào người dùng smartphone.

“Chúng ta đã từng được biết đến nhiều loại malware khác nhau trên môi trường di động” - Venkatesan cho biết - “Chúng tôi khuyến cáo người dùng smartphone nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi cài đặt mới các ứng dụng trên thiết bị của mình.”
Trong một động thái liên quan, theo kết quả thống kê của công ty Juniper Networks công bố vào tháng 5 vừa qua, Symbian và Windows Mobile là 2 nền tảng di động có nhiều lỗ hổng để hacker khai thác nhất. Trong khi đó, Android đang trở thành nền tảng mà hacker nhắm đến nhiều nhất, còn iOS chính là nền tảng được đánh giá cao nhất về mức độ bảo mật.

 

                                                                                   Theo Dantri

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục