Hãng nghiên cứu thị trường Gartner ngày 9/8 nói rằng Windows 7 dự kiến ​​sẽ trở thành hệ điều hành hàng đầu đối với máy tính cá nhân (PC) vào cuối năm 2011, chạy trên 42% số PC trên toàn cầu.

Báo cáo mới của Gartner về thị trường hệ điều hành PC dự báo khoảng 94% số máy tính mới sẽ được xuất xưởng với Windows 7 trong năm nay.

Gartner lưu ý mức chi gia tăng đều đặn cho công nghệ thông tin trong năm 2010 và 2011 đang giúp đẩy nhanh quá trình triển khai Windows 7 tại các thị trường doanh nghiệp ở Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Tuy nhiên, những biến động kinh tế ở Tây Âu, tình trạng bất ổn chính trị ở một số nước Trung Đông và châu Phi (MEA) cũng như sự suy thoái kinh tế ở Nhật Bản sau thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011, có thể sẽ khiến việc triển khai Windows 7 có phần chậm và muộn ở những khu vực này,” Annette Jump, giám đốc nghiên cứu của Gartner nói trong một tuyên bố.

Hệ điều hành Mac của Apple, vốn chứng kiến thị phần tăng trong 12 tháng qua, sẽ được cài đặt trên 4,5% số PC trong năm 2011 và tăng lên 5,2% trong các máy tính mới vào năm 2015.

Ngoài ra, Gartner cũng nói thêm rằng họ không dự kiến những hệ điều hành nhẹ hơn, gồm Chrome, Android và webOS, sẽ giành được bất cứ thị phần đáng kể nào trên PC trong vài năm tới./.

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục