Ngày 29/8, các quan chức Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo các nhà du hành vũ trụ đang làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có thể phải thực hiện một biện pháp bất thường vào cuối tháng 11.

Theo đó, họ sẽ tạm thời rút hết khỏi ISS nếu vụ tai nạn hồi tuần trước của tàu vận tải vũ trụ Nga không cho phép đưa các nhà du hành vũ trụ mới lên ISS theo kế hoạch trong mùa Thu này.

Phát biểu với báo giới tại trung tâm vũ trụ ở thành phố Cape Canaveral, bang Florida, Giám đốc quản lý chương trình tàu vũ trụ của NASA, ông Mike Suffredini cho biết chỉ khi nào xác định rõ được nguyên nhân vụ tầu chở hàng Tiến bộ M-12M của Nga ngày 24/8 bị nổ tung sau 6 phút được phóng lên, nếu không sẽ không có cách nào để đưa nhóm các nhà du hành vũ trụ mới lên ISS thay thế cho các đồng nghiệp đang làm việc ở trên đó.

Bỏ trống ISS, cho dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của 5 cơ quan hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới từng cộng tác với nhau nhiều thập kỷ qua trong dự án này.

Các nhà du hành vũ trụ đã sống và làm việc trên ISS từ năm 2000 và mục tiêu là kéo dài đến năm 2020.

Ông Suffredini cho biết, trong trường hợp phải rút các nhà du hành vũ trụ khỏi ISS, các nhân viên không lưu vẫn có thể duy trì hoạt động của ISS, chừng nào tất cả các hệ thống trên đó vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sự cố đối với ISS sẽ gia tăng vì trên đó không có người để sửa chữa các khiếm khuyết của hệ thống thiết bị.

Năm 2003, NASA cũng đã từng xem xét phương án bỏ trống ISS sau thảm họa tàu con thoi Columbia.

Nhật Bản và Châu Âu có thể cũng sẽ phải hoãn kế hoạch phóng các tàu vận tải vũ trụ của họ, dự kiến vào cuối tháng 11, trong trường hợp không còn nhà du hành nào trên ISS để nhận hàng./.

 

                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục