Chuột gỗ KunKun

Chuột gỗ KunKun

Với khát vọng tạo nên được một thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam” trong lãnh vực công nghệ thông tin, sản phẩm chuột gỗ KunKun bắt đầu được đặt nền tảng nghiên cứu năm 2006 và sản phẩm được chính thức ra đời từ năm 2009.

Chuột gỗ máy tính Kunkun của tác giả Đỗ Bá Huy (đến từ Đồng Nai) là sản phẩm được Ban giám khảo của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 đánh giá cao trong lĩnh vực phần cứng và đã được lọt vào danh sách 17 sản phẩm của vòng chung khảo để chuẩn bị thi tài vào ngày 17/11 tới đây.

Giấc mơ về một sản phẩm công nghệ “Made in Việt Nam”

Theo chia sẻ của tác giả Đỗ Bá Huy, anh đã ấp ủ ý tưởng về một sản phẩm công nghệ mang thương hiệu của Việt Nam từ lâu. Tận dụng nguồn lực từ gia đình và làng nghề nơi mình đang sinh sống, ý tưởng về chuột gỗ máy tính được ra đời. 

Tác giả Đỗ Bá Huy (Ảnh: KKG)

Mặc dù nhận thấy ý tưởng về chuột gỗ không thực sự quá mới mẻ, chỉ đơn thuần cải tiến để thay lớp vỏ của chuột máy tính, tuy nhiên, với sự khao khát sáng tạo cũng như mong muốn kết hợp giữa công nghệ với những ngành nghề thủ công truyền thống, tác giả Đinh Bá Huy đã hiện thực hóa ý tưởng của mình với sản phẩm chuột gỗ KunKun ra đời đầu tiên vào năm 2009. 

KunKun - Không chỉ là chiếc vỏ gỗ

Khác với các sản phẩm, thương hiệu cùng loại hầu hết được sản xuất từ Polimer kém thân thiện, KunKun tạo được sự khác biệt về kiểu dáng, kích cỡ và ứng dụng cơ bản để có thể tham gia thị trường thiết bị ngoại vi phần cứng máy tính. Không những thế, yếu tố thân thiện môi trường là hướng đi tích cực và tầm nhìn dài hạn, cũng là một lợi thế vô cùng lớn khi triển khai sản phẩm tới hệ thông phân phối và tiêu dùng cuối đặc biệt là phân khúc hàng quà tặng.

Với hai nút nhấp chuột, nút cuộn được làm hoàn toàn bằng gỗ, bảo đảm được tính bền chắc và thẩm mỹ trong từng sản phẩm. Tương tác tốt với phần bảng mạch nằm bên trong bao gồm các yếu tố cơ học (click-nhấp, scroll-cuộn) và quang học (mắt sensor) khi phần đáy chuột được sản xuất với kích cỡ đồng bộ hàng loạt, xử lý tốt các yếu tố chống mo-vênh trong việc khai thác vật liệu bằng gỗ, dẫn đến sản phẩm chạy rất mượt mà trên nhiều bề mặt khi sử dụng. Về yếu tố sử dụng, giải pháp gỗ thì không có sự thua kém so với các sản phẩm cùng loại bằng nhựa (chuột polimer).

 
Công nghệ đang sử dụng cho việc sản xuất chuột gỗ KunKun Basic có mắt quang học (sensor) với độ phân giải cơ bản là 800-1000dpi (dot per inch) cho tới 2400-3000dpi, các chi tiết cơ học trong linh kiện được đảm bảo yếu tố bền trên 02 năm sử dụng (khoảng 200.000 lần click chuột). Bảng mạch và linh kiện điện tử được kiểm định khắt khe trước khi đưa vào lắp ráp và sản xuất hàng loạt tại Việt Nam, dẫn đến việc chủ động tốt hơn trong sản xuất mà bớt phụ thuộc vào các yếu tố nước ngoài trong chuỗi sản xuất và hoàn thiện sản phẩm.

Mỗi sản phẩm có một vân gỗ hoàn toàn khác nhau, dẫu KunKun đang được sản xuất hàng loạt, điều này gia tăng tính mở rộng trong việc cá nhân hóa sản phẩm khi tiếp cận với tiêu dùng.

Và những dự định của tương lai

Theo tác giả Đỗ Bá Huy, những dự định ấp ủ trong tương lai của anh đó là sẽ làm đa dạng hóa hơn nữa sản phẩm chuột gỗ mang thương hiệu KunKun của mình. Dự kiến chuột gỗ KunKun có 04 Phiên bản (Basic-Run-Fly và Limited) mỗi phiên bản tương ứng là 03-05 mẫu thiết kế khác nhau. Trong đó, KunKun Basic đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng máy tính khi sử dụng chuột với các yếu tố văn phòng, game cơ bản; KunKun Run là phiên bản nâng cao, đáp ứng nhu cầu thiết kế và đồ họa khi sử dụng chuột vào các công việc trên; KunKun Fly theo đó là bản không dây của chuột gỗ và KunKun Limited được sản xuất có giới hạn, nhắm vào nhu cầu quà tặng, sự kiện….

Chuột gỗ KunKun bên trong chiếc hộp đựng tặng kèm cũng bằng gỗ

Bên cạnh đó, anh cũng muốn muốn mở rộng hơn lĩnh vực sản xuất, bên cạnh chuột gỗ sẽ là những thiết bị ngoại vi, phần cứng máy tính như USB, đế tản nhiệt, loa… bằng chất liệu gỗ, để tạo nên nét đặc thù cho sản phẩm và tạo nên một sản phẩm đặc thù mang thương hiệu Việt Nam.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 là một sự kiện phù hợp để tác giả giới thiệu rộng rãi hơn nữa sản phẩm của mình đến công chúng. Bản thân Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 cũng đánh giá cao sản phẩm này và đã đưa sản phẩm vào vòng chung khảo thuộc hạng mục “Sản phẩm đã có ứng dụng rộng rãi”.

Xem thêm chi tiết về chuột gỗ KunKun tại http://www.kunkungroup.com/
 
 
                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục