Học sinh trường THCS Bình Thanh biểu diễn tiểu phẩm “Hãy bảo vệ môi trường”.

Học sinh trường THCS Bình Thanh biểu diễn tiểu phẩm “Hãy bảo vệ môi trường”.

(HBĐT) - Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thảo, Tổng phụ trách liên đội trường THCS Bình Thanh (Cao Phong) cho biết: Hưởng ứng chiến dịch “Làm sạch thế giới” năm 2011 với chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta, hành tinh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, liên đội trường THCS Bình Thanh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp học sinh nâng cao nhận thức về giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh, từ đó có những hành động cụ thể vệ sinh môi trường xung quanh, khu vực sinh sống của gia đình.

 

Từ phong trào “Xây dựng trường học thân thiện” do Bộ GD & ĐT phát động liên đội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể đến các chi đội. Trước khi bắt đầu năm học mới, liên đội tổ chức cho các lớp nhổ cỏ, quét dọn sân trường, lớp học và trồng thêm cây xanh, cây cảnh… Từ đó, nhà trường luôn giữ được khuôn viên xanh – sạch – đẹp, làm nơi vui chơi cũng như học tập lý thú của học sinh. Đồng thời, mỗi chi đội đều bầu được lớp phó lao động với trách nhiệm phân công nhiệm vụ và đôn đốc việc giữ gìn vệ sinh trong lớp học, dọn dẹp và tắt hết các thiết bị điện mỗi khi tan lớp. Hàng tuần, đội cờ đỏ của nhà trường sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của từng liên đội từ đó làm căn cứ bình xét thi đua của tuần. Bên cạnh đó, vào các ngày 27/7, 22/12, 7/5, liên đội đã tổ chức cho học sinh tham gia dọn dẹp, khơi thông cống, rãnh tại tượng đài các anh hùng liệt sỹ và Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan, cho các em đến từng hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh- liệt sỹ dọn vệ sinh, nhổ cỏ vườn…

 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã tích cực tuyên truyền thông qua các cuộc họp, chào cờ, sinh hoạt lớp về nguyên nhân và hậu quả gây ô nhiễm môi trường, của biến đổi khí hậu tới phát triển KT- XH và sức khỏe con người, đặc biệt đối với Việt Nam; từ đó, tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, thiên nhiên không tái tạo… Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6, nhà trường đã treo băng rôn, khẩu hiệu “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội”, “Rác là nguồn ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi”, “Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây”… Nhờ đó đã tác động trực tiếp đến ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh.

 

Cùng với các hoạt động như văn nghệ, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…, liên đội đã tổ chức thành công hội thi văn nghệ, kể chuyện, tiểu phẩm về chủ đề “Vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường” giữa các chi đội. Hội thi đã giúp các em nhận thức sâu sắc vai trò của bản thân trong bảo vệ, giữ gìn môi trường hay cuộc thi vẽ tranh về chủ đề “bảo vệ môi trường” cũng đã thu hút được 100% học sinh tham gia. Các em đã có nhiều sáng kiến hay góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi người.

 

 

                                               Nguyễn Hồng

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục