Phụ nữ xã Hòa Sơn (Lương Sơn) hưởng ứng “Ngày nước thế giới năm 2012” với nhiều hoạt động thiết thực giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trong gia đình và cộng đồng.

Phụ nữ xã Hòa Sơn (Lương Sơn) hưởng ứng “Ngày nước thế giới năm 2012” với nhiều hoạt động thiết thực giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trong gia đình và cộng đồng.

(HBĐT) - Vừa qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hưởng ứng “Ngày nước thế giới năm 2012”.

 

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể như: đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, giá trị của tài nguyên nước; treo băng rôn, pa nô, áp phích tại trụ sở làm việc, nơi công cộng, nơi đông người qua lại; tổ chức 423 cuộc sinh hoạt hội viên tại các chi hội, tổ phụ nữ với các hình thức hái hoa dân chủ, tọa đàm tuyên truyền đến 27.665 hội viên về nội dung, vai trò, giá trị của tài nguyên nước đối với sản xuất lương thực, đảm bảo an ninh lương thực; bảo vệ tài nguyên nước, thực hiện không lấn chiếm sông, hồ, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ tài nguyên nước; khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trong gia đình đến cộng đồng; tuyên truyền vận động 1.457 gia đình hội viên đăng ký thực hiện sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, hiệu quả; vận động 2.290 phụ nữ tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, vệ sinh nguồn nước, tu sửa, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, thu gom, xử lý rác thải trên các đoạn kênh mương tại địa phương; vận động 20.000 hộ gia đình sống ven bờ sông, suối hưởng ứng phong trào không lấn chiếm sông, hồ; vận động nhân dân sử dụng nước tưới tiêu tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, tích cực phòng - chống ô nhiễm và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước.       

  

                                                                                     Hồng Duyên

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục