Từ ngày trồng rau mầm gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở tổ 1, phường Chăm Mát (thành phố Hoà Bình) được ăn rau sạch do chính tay mình làm ra.

Từ ngày trồng rau mầm gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở tổ 1, phường Chăm Mát (thành phố Hoà Bình) được ăn rau sạch do chính tay mình làm ra.

(HBĐT) - Năm 2012, Trung tâm dạy nghề của Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai mô hình trồng rau mầm giá thể trên địa bàn thành phố Hoà Bình. 30 hội viên tham gia đã và đang phát huy hiệu quả đầu tư ít mang lại giá trị kinh tế cao.

 

Chị Nguyễn Thị Thoa ở tổ 1, phường Chăm Mát (TP. Hòa Bình) là một trong những hộ dân đầu tiên theo học lớp trồng rau mầm trên giá thể do Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh mở. Giờ đây, trên tầng thượng nhà chị, thường xuyên có vài giá rau mầm. 32 khay rau mầm lên xanh tốt, chị chăm chúng rất tỉ mỉ. Chị Thoa cho biết: Nhà ở giữa thành phố nên không có đất trồng rau, giờ có mô hình trồng rau sạch tại nhà không cần đất là quá tốt. Chỉ cần một khoảng trống nhỏ trong nhà, chị có thể trồng được nhiều loại rau như: rau muống, rau cải, đỗ xanh… Trồng rau mầm vừa nhàn lại mang lại hiệu quả cao. Cũng theo chị Thoa, trước đây xem trên tivi hoặc thấy người khác nói chuyện trồng rau mầm, chị nghĩ chắc là khó làm. Nhưng khi được Trung tâm dạy nghề phụ nữ tập huấn, hỗ trợ và được làm, chị thấy trồng rau mầm cũng đơn giản. Hơn nữa, khi sử dụng ai ăn cũng thấy yên tâm vì đây là sản phẩm sạch.

 

Cũng giống như gia đình chị Thoa, chị Vân cũng là người đầu tiên tham gia lớp tập huấn trồng rau mầm do Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh mở. Nhà chị Vân bán hàng ăn sáng, khách đến ăn rất thích nấu mì tôm với rau mầm. Chị Vân cho rằng, trồng rau mầm mang lại hiệu quả kép. Khách đến ăn, họ được tận mắt nhìn thấy cách chị trồng rau, thu hoạch đều sạch nên họ rất thích. Tôi đã trồng rau mầm được nửa năm rồi, từ hồi trồng tới giờ chưa bao giờ bị khách chê cả. Trồng rau mầm còn dễ hơn làm giá, chăm sóc đơn giản, mặt bằng rộng, rau được quang hợp tốt, hiệu quả kinh tế cao. Chị Vân cho biết.

 

Theo kinh nghiệm của chị Vân, trước khi thu hoạch 1 ngày, ngưng tưới nước, khi cắt rau phải dùng quạt hoặc máy thổi để cho rau khô ráo, mục đích để giảm nhiệt độ của cây rau. Sau đó cắt rau xếp vào hộp nhựa có đục 3 lỗ để thông hơi, cho vào tủ lạnh ngay (ngăn mát). Bảo quản theo cách này, rau mầm để được 3 ngày. Đặc biệt, rau mầm được trồng trên nền đất có diện tích lớn sẽ đảm bảo được tính liên tục. Rau mầm được quang hợp mạnh, sinh trưởng tốt, ngày nào cũng có rau để bán.

 

Cũng giống như chị Thoa, gia đình bà Lê Thị Thành ở tổ 1, phường Chăm Mát cũng tham gia trồng rau mầm. Từ hôm tham gia chương trình đến giờ, nhà bà Thành hầu như không phải đi mua rau ngoài chợ nữa, mỗi tuần còn bán được hàng chục khay. Chồng bà Thành là ông Nguyễn Văn Dũng cũng nhiệt tình tham gia chương trình trồng rau không cần đất này. Ông Dũng cho biết: Kỹ thuật trồng rau mầm cũng đơn giản, chỉ cần một lần được hướng dẫn là làm được ngay. Từ ngày tôi trồng rau trên giá, lúc nào gia đình có rau ăn. Thi thoảng có bạn bè hoặc khách đến chơi thì biếu làm quà. Cũng theo ông Dũng, rau mầm ăn ngọt, giòn phù hợp với nhiều lứa tuổi. Trong thời gian tới, ông Dũng dự định mở rộng mô hình làm rau bán ra thị trường.

 

Mô hình trồng rau trên giá thể, không cần đất đã và đang được nhiều hộ dân ở TP. Hòa Bình áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh, trồng rau trên giá đầu tư ít, nhanh thu hoạch các hộ tự sản xuất ngay tại nhà, đảm bảo vệ sinh và lợi nhuận mang lại lớn, tạo được việc làm cho nhiều lứa tuổi nhất là phụ nữ. Đến nay, từ mô hình này, nhiều người đã và đang được học tập nhân rộng ra các hộ xung quanh.

 

 

                                                                                Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục