Cán bộ Phòng PC 49 (Công an tỉnh) phát tờ rơi tuyên truyền 
về Luật bảo vệ môi trường tới nhân dân các xã vùng Hồ Hoà Bình.

Cán bộ Phòng PC 49 (Công an tỉnh) phát tờ rơi tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường tới nhân dân các xã vùng Hồ Hoà Bình.

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra vụ việc phức tạp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Kết quả đó đã thể hiện hiệu quả cũng như sự cần thiết của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Thượng tá Hoàng Duy Dũng – Phó phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an tỉnh cho biết: Từ năm 2011 đến tháng 6/2013, Phòng PC 49 đã tiến hành kiểm tra 566 lượt cơ sở, bắt giữ và xử phạt hành chính 295 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; tịch thu, tạm giữ hàng trăm phương tiện vi phạm. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ta diễn ra hầu hết trên các lĩnh vực đời sống, KT – XH với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng và nguy hiểm. Phổ biến nhất là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ; xâm phạm huỷ hoại tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chất thải, nước thải; đa dạng sinh học; đánh bắt thuỷ sản…. ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANTT, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thời gian qua.

 

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do các doanh nghiệp, người dân chưa nhận thức, nhận thức chưa đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Do đó, nhiều tổ chức, cá nhân còn xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường, chưa đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, gây mất cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học.

 

Trước thực tế này, Phòng PC 49 đã tăng cường đấu tranh, xử lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Để công tác tuyên truyền đi vào trọng tâm, thiết thực, phát huy hiệu quả, Phòng PC 49 đã xác định và tập trung tuyên truyền vào 3 vấn đề “nóng” nhất trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ta hiện nay là: đánh bắt cá bằng xung điện; xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Với mỗi nội dung tuyên truyền lại xác định đối tượng cần tuyên truyền cho phù hợp.

 

Trong 3 năm từ 2011 – 2013, Phòng PC 49 Công an tỉnh đã lồng ghép và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật về môi trường cho hơn 200 doanh nghiệp khai thác đá và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn và Lương Sơn; tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người dân các quy định pháp luật về môi trường. Ngoài ra, Phòng PC 49 đã thường xuyên phối hợp với Đội tuyên truyền Phòng PX 15 cũng như phối hợp với các cơ quan báo, đài của tỉnh tổ chức ghi hình, đưa hơn 50 lượt tin bài về các hoạt động phòng - chống tội phạm, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cán bộ chiến sỹ Phòng PC 49 đã tham gia các đoàn cổ động, diễu hành nhân các ngày lễ hưởng ứng bảo vệ môi trường. Tổ chức treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu tại đơn vị cũng như các phòng ban thuộc Công an tỉnh. Phòng PC 49 cũng đã phối hợp với Chi cục VSATTP tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động VSATTP năm 2013”.

 

Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường bảo vệ môi trường.

 

                                                                                                                                               

                                                                       Dương Liễu

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục