Hệ thống kênh mương xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) được đầu tư kiên cố phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống kênh mương xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) được đầu tư kiên cố phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(HBĐT) - Xác định tiêu chí thủy lợi là khâu đột phá quan trọng trong XDNTM và kiên cố hoá kênh mương nội đồng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, những năm gần đây, huyện Yên Thuỷ đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước cùng với ngân sách địa phương, huy động sức dân tập trung đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho nông dân chủ động được nguồn nước, áp dụng tiến bộ KHKT để thâm canh tăng năng suất cây trồng.

 

Trước đây, hệ thống mương nội đồng ở xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc chủ yếu là mương đất nên đưa nước về ruộng gặp không ít khó khăn. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, khí hậu nên năng suất, sản lượng nông nghiệp bấp bênh. Tháng 5/2015, từ nguồn vốn xây dựng NTM, xã đã khởi công xây dựng tuyến mương nội đồng dài gần 3 km, nâng tổng chiều dài tuyến mương nội đồng của toàn xã lên hơn 30 km. Nhờ có hệ thống kênh mương kiên cố mà nhân dân đã chủ động được nước tưới đảm bảo gieo cấy theo đúng khung thời vụ. Đồng thời, thay đổi cách nghĩ, cách làm từ chỗ phụ thuộc vào thời tiết nay đã chủ động trong thâm canh, tăng vụ. Ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho biết: Trên cơ sở nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, được UBND tỉnh và huyện hỗ trợ, xã tập trung xây dựng 2 tuyến kênh mương của 2 xóm Lạc Vượng và Yên Sơn với tổng chiều dài gần 3 km. Từ khi hệ thống kênh mương nội đồng ở 2 xóm được đầu tư làm mới, nguồn nước phục vụ sản xuất dồi dào, cây trồng phát triển tốt, người nông dân đã yên tâm sản xuất.  

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Bảo Hiệu xác định tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển nông nghiệp, trong đó, chú trọng công tác thủy lợi nhằm ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là khâu đột phá quan trọng. Từ các nguồn vốn, đến nay, xã đã đầu tư xây dựng, kiên cố hóa được 18,5 km trên tổng chiều dài các tuyến kênh mương của toàn xã 22,8 km và đã được UBND huyện công nhận đạt tiêu chí về xây dựng NTM. Đồng thời, các công trình hồ, đập cũng được đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn bộ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân. Công trình thủy lợi đưa vào sử dụng đã giúp cho việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của nông dân.  

Đồng chí Bùi Văn Huyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thủy cho biết: Là huyện khó khăn về nguồn nước tưới tiêu, vì vậy, để phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện luôn xác định đầu tư vào các công trình thuỷ lợi là việc làm hết sức quan trọng. Trong những năm qua, từ các nguồn vốn, công trình, dự án lồng ghép, UBND huyện đã tập trung nâng cấp và sửa chữa nhiều công trình thuỷ lợi, hồ, đập phục vụ nước tưới cho sản xuất. Trong giai đoạn 2010 - 2015 đã sửa chữa, nâng cấp trên 30 công trình hồ, đập, kiên cố được trên 73 km kênh, mương đưa tổng chiều dài kênh mương được kiên cố lên 156,9 km trên tổng số gần 430 km kênh mương nội đồng của toàn huyện, nhờ vậy, cơ bản đã đáp ứng được gần 40% nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào kiên cố hoá kênh mương nội đồng, huyện Yên Thuỷ đã và đang quan tâm hoàn thiện hệ thống kênh mương theo nhiều hình thức như: tiếp tục đầu tư xây dựng mới hệ thống kênh mương nội đồng; chú trọng cải tạo, nạo vét, khơi thông hệ thống mương tiêu của từng thôn và các mương nhánh. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong bảo vệ, duy tu các công trình thủy lợi, nhất là nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc  góp công sức, tiền của cùng Nhà nước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh mương.  

                                                                    Hoàng Huy

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục