Lãnh đạo Hội ND tỉnh trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai Mô hình đồng thuận trong quản trị đất.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai Mô hình đồng thuận trong quản trị đất.

(HBĐT) - Ngày 22/3, tại huyện Kim Bôi, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thảo tổng kết 3 năm thực hiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện, tham gia và đồng thuận trong quản lý, thực thi chính sách về đất tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2013 - 2015” do tổ chức OXFAM hỗ trợ.

 

Thực hiện dự án đồng thuận trong quản lý sử dụng đất (FPIC) đã nâng cao năng lực cho lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân với 270 cán bộ Hội, cán bộ xã được tập huấn những kiến thức cơ bản áp dụng trong quản trị đất đai, đào tạo và xây dựng 45 người thuộc nhóm giảng viên nòng cốt có đủ năng lực để hỗ trợ và thúc đẩy quá trình thực hiện mô hình. Đặc biệt, đã xây dựng được 4 mô hình can thiệp về chính sách quy hoạch, quản lý, sử dụng đất dựa trên nguyên tắc áp dụng mô hình đồng thuận tại 4 xã, 2 huyện dự án gồm Quy Hậu, Thanh Hối (Tân Lạc), Đồng Tâm, Khoan Dụ (Lạc Thủy). Với các bước tổ chức thực hiện phù hợp với chủ trương, kế hoạch của xã, thôn cũng như trong quá trình xây dựng NTM, các mô hình đã thu hút người dân tham gia tích cực, có trách nhiệm, đồng tình ủng hộ, đem lại nhiều lợi ích cho chính quyền và lợi ích của người dân. Các mô hình hiện đang được nhân rộng tại 4 xã Dự án và tại huyện Cao Phong. Các kết quả góp phần đáng kể thay đổi nhận thức, cách làm của chính quyền địa phương xã dự án trong lĩnh vực quản trị đất, đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương. Từ tham gia quản trị đất đai, người dân và chính quyền địa phương đã nhất trí tăng cường sự tham gia của người dân trong vấn đề quản trị các lĩnh vực khác.

 

Với những cam kết tiếp tục thúc đẩy mô hình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời phát triển để trở thành mô hình bền vững tốt và có thể được các tổ chức khác áp dụng, nhân rộng, Hội Nông dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác dân vận và xây dựng NTM; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời đề xuất, kiến nghị đối với nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ giai đoạn tiếp theo để có những thành quả và mở rộng hoạt động của dự án, trong đó tập trung vào truyền thông nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân rộng mô hình, phát triển mô hình mang tính toàn diện, hoàn chỉnh hơn giúp giải quyết những mâu thuẫn và nâng cao hiệu quả sử dụng đất… Đối với BCĐ Dân vận khéo của tỉnh, phối hợp với Hội tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về công tác dân vận của Đảng trên các lĩnh vực. Thông qua phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”.

 

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai Mô hình đồng thuận trong quản trị đất

                                                                     

 

                                                          

                                                    Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục