Hồ Tày Măng (TT Đà Bắc) sau khi hoàn thiện tích trữ ước khoảng 400.000m3 nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Hồ Tày Măng (TT Đà Bắc) sau khi hoàn thiện tích trữ ước khoảng 400.000m3 nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

(HBĐT) - Hệ thống liên hồ thị trần Đà Bắc, xã Hào Lý, xã Tu Lý được đánh giá là hết sức quan trọng với việc sản xuất nông nghiệp của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thị trấn cũng như vùng lân cận. Hệ thống liên hồ được triển khai đầu tư xây dựng từ nhiều năm nay nhưng gặp không ít khó khăn về nguồn vốn. Mặc dù vậy, đến nay hệ thóng liên hồ dần được hoàn thành và sắp đưa vào vận hành sử dụng.

 

Theo Ban Quản lý Giảm nghèo huyện Đà Bắc, Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống liên hồ, gồm: hồ Tày Măng, hồ Cót (xã Tu Lý) và hồ Mu Công (TT Đà Bắc) được triển khai thi công từ năm 2008. Tổng mức đầu tư dự án gần 80 tỷ đồng, bao gồm: xây dựng mới hồ Tày Măng có quy mô tích trữ khoảng 400.000m3 nước;  nâng cấp hồ Cót từ 20.000m3 nước lên 300.000m3 nước và cải tạo nâng cấp hồ Mu Công dự kiến đạt 30.000m3 nước.

 

Với nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, hệ thống liên hồ có quy mô tích trữ ước khoảng 730.000 m3 nước vào mùa mưa và cung cấp vào mùa khô nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt cho người dân khu vực thị trấn Đà Bắc, xã Hòa lý và Tu Lý,

 

Nói về tầm quan trọng của hệ thống liên hồ, ông Đinh Công Thiệu, Trưởng ban quản lý dự án Giảm nghèo huyện Đà Bắc cho biết, khi hệ thống liên hồ được vận hành, đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước tưới ổn định cho trên 500 ha đất nông nghiệp thuộc 3 xã và thị trấn. Góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như nâng cao đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư được hưởng lợi.

 

Do có tầm quan trọng, dự án liên hồ sớm đưa vào vận hành ngày nào sớm tác động tích cực đến tình hình sản xuất, sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy, trong những năm qua, huyện Đà Bắc mặc dù còn nhiều khó khăn song vẫn dành nguồn lực đáng kể nhằm đẩy nhanh dự án.  

 

Các cấp chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến tiến độ xây dựng hệ thống liên hồ. Tại mỗi địa phương, mặc dù dự án đang triển khai nhưng công tác kiểm tra an toàn hồ được triển khai liên tục nhất là những mùa mưa lũ. Các địa phương luôn tổ chức túc trực 24/24 đảm bảo phát hiện kịp thời những hư hỏng, báo cáo kịp thời nhằm khắc phục ngay sự cố nếu có. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ lượng nước từ đầu nguồn đổ về, đảm bảo vận hành xả nước đảm bảo an toàn cho hệ thống liên hồ đang trong quá trình triển khai xây dựng.

 

Cũng theo ông Đinh Công Thiệu, dự án liên hồ của huyện Đà Bắc đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện dự án đang đầu tư khoảng 1km đường ống nối giữa các hồ với nhau xong sẽ đưa vảo sử dụng. Dự kiến trung tuần quý II/2016, dự án sẽ hoàn thành 100% khối lượng công việc đưa vào vận hành, sử dụng. Trong quá trình đầu tư nâng cấp, huyện Đà Bắc vẫn tích trữ nước với khối lượng có thể, đảm bảo cung cấp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

 

Bên cạnh việc đáp ứng cung cấp nước cho sản xuất, việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân cũng đang được tính đến nếu thị trấn quá khó khăn về nguồn nước. Bên cạnh đó, để khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống liên hồ, sau khi đi vào hàon thiện, huyện Đà Bắc sẽ tạo điều kiện cho các địa có thể vừa quản lý, vận hành vừa chăn nuôi thả cá, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tăng đời sống nhân dân.

 

 

                                                                            HTrung

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục