Được tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng - chống hạn, nông dân xã Ngọc Lương (Yên Thủy) chủ động đầu tư hệ thống dẫn nước để đảm bảo nước tưới cho diện tích trồng mía tím.

Được tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng - chống hạn, nông dân xã Ngọc Lương (Yên Thủy) chủ động đầu tư hệ thống dẫn nước để đảm bảo nước tưới cho diện tích trồng mía tím.

(HBĐT) - Do đặc thù địa hình và cấu tạo địa chất, huyện Yên Thuỷ bao năm nay luôn phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Đây là thách thức lớn đặt ra cho chính quyền và người dân huyện Yên Thủy, đòi hỏi huyện phải chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Theo đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai, huyện Yên Thủy là địa bàn thường xuyên phải đối mặt với hai loại hình thiên tai chủ yếu là hạn hán và ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Cụ thể, nhìn lại năm 2015, ngay khi bước vào mùa khô, hạn hán đã xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn toàn huyện. Từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 7, trên địa bàn huyện Yên Thủy liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao (nhiều ngày nhiệt độ lên trên 380C). Lượng mưa thiếu hụt từ 30  35% so với trung bình nhiều năm. Lượng nước bốc hơi bề mặt lớn làm thiếu hụt trầm trọng dòng chảy. Các hồ chứa trên địa bàn rơi vào tình trạng cạn kiệt. Trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán trên diện rộng, Ban Chỉ huy phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) huyện và chính quyền các xã, thị trấn đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó. Một mặt, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm và tích cực chuyển sang trồng các cây trồng cạn có nhu cầu nước tưới ít. Mặt khác, chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp chống hạn truyền thống như quản lý chặt chẽ lượng nước trong hệ thống hồ, đập, điều tiết nước hợp lý, đẩy mạnh công tác thủy lợi, huy động máy bơm dã chiến để cứu diện tích cây trồng bị hạn Theo UBND huyện Yên Thủy, nhờ chủ động triển khai nên các biện pháp ứng phó với hạn hán đã phát huy tác dụng. Đây cũng là các biện pháp trọng tâm để ứng phó hiệu quả với nguy cơ hạn hán năm 2016 - được dự báo là sẽ đặc biệt gay gắt do tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng ElNino. Thời gian cao điểm phòng - chống hạn năm nay được xác định từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 7/2016.

 

Do đặc thù địa hình, sinh thủy và cấu tạo địa chất, huyện Yên Thủy là vùng đất chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng. Điều này đồng nghĩa với việc, song song cùng nỗ lực ứng phó với thiên tai hạn hán, địa phương này phải tích cực xây dựng các phương án phòng - chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão hàng năm. Đối với năm nay, địa bàn trọng điểm phòng- chống lũ lụt tiếp tục được xác định là các xã ven sông Lạng như: Lạc Lương, Đa Phúc, Bảo Hiệu, Hữu Lợi, Đoàn Kết, Ngọc Lương. Đặc biệt, vùng có nguy cơ ngập lụt cao nhất là hai xã Lạc Thịnh và Yên Lạc. Hai xã này cùng với hai xã ân Nghĩa và Tân Mỹ của huyện Lạc Sơn là những nơi thường xuyên hứng chịu những trận lũ lớn, gây ngập lụt cả một vùng rộng.

 

Được biết, địa phận huyện Yên Thủy nằm ở hạ lưu sông Bưởi chảy qua đất Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa), các lưu vực suối chủ yếu chảy trên địa hình trũng thấp, độ dốc không lớn. Tuy lũ quét không có điều kiện phát sinh và tàn phá nhưng nơi đây chủ yếu phải hứng chịu các trận lũ, ngập úng rất nặng nề. Đơn cử như mùa mưa năm 2015, chỉ riêng 2 ngày 17  18/9,  tổng lượng mưa phổ biến đạt trên 300 mm đã gây ngập úng cục bộ tại các xã, thị trấn. Sau đó, liên tiếp các đợt mưa lớn trên diện rộng cuối tháng 9 đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

 

Rút kinh nghiệm từ công tác phòng chống lũ bão hàng năm, đến thời điểm này, huyện Yên Thủy đang gấp rút triển khai kế hoạch phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) năm 2016 với phương châm phòng tránh là chính, chủ động khắc phục hậu quả nhanh chóng và hiệu quả. Theo đó sẽ mau chóng kiện toàn Ban chỉ huy PCLB&TKCN và các tiểu ban từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; thành lập các đội cứu hộ, cứu nạn và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên; đồng thời, rà soát và tiếp ứng các loại vật tư cần thiết như thuyền máy, xuồng máy, phao cứu sinh, rọ sắt, thuốc phòng bệnh... Đối với các vùng có nguy cơ ngập lụt cao, phương châm 4 tại chỗ được đặc biệt chú trọng với quyết tâm bảo toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Năm nay, cơ quan thường trực PCLB&TKCN tiếp tục đặt tại Phòng NN&PTNT huyện, trực ban 24h/24h có trách nhiệm theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, trong những ngày mưa bão sẽ huy động nhân lực từ các xã, thị trấn để phối hợp với lực lượng thuỷ lợi làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện sự cố và ẩn hoạ để báo cáo ngay về Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện. Các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động, lực lượng ứng cứu toàn dân... cũng sẵn sàng tham gia theo kế hoạch. Đây được xác định là công tác trọng tâm trong các tháng 5 - 9/2016 với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai lũ bão gây ra. 

                                                   Thu Trang

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục