Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thủy cùng chính quyền địa phương trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Yên Thời, xã Hữu Lợi.
Theo rà soát đầu năm 2024, toàn huyện còn 122 hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở. Từ năm 2024 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện cùng chính quyền các địa phương đã khảo sát, hỗ trợ và trao 113 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 5,94 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa, huyện triển khai nhiều chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho người dân. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, đóng góp nguồn lực xóa nhà tạm thông qua nhiều hình thức như tiền mặt, vật liệu… Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh phân bổ, Ủy ban MTTQ huyện cùng các địa phương đã và đang khảo sát, hỗ trợ, thi công nhà ở cho hộ nghèo vùng khó khăn như: Đa Phúc, Lạc Sỹ, Lạc Lương…
Đồng chí Bùi Thị Bình, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thủy cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành XNT, NDN cho người nghèo do tỉnh phát động, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai các kế hoạch với quyết tâm, nỗ lực cao nhất. Trong đó, MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức rà soát các đối tượng phù hợp để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo khách quan, minh bạch. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo theo đúng quy định. Huyện quyến tâm hoàn thành chương trình XNT, NDN trước ngày 30/6/2025”.
Với nguyên tắc hỗ trợ làm nhà ở phải đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên sử dụng vật liệu, lao động sẵn có để giảm bớt chi phí, nhiều địa phương đã học hỏi, vận dụng những cách làm hay, sáng tạo để triển khai hiệu quả chương trình. Người có công góp công, người có của góp của, các đơn vị cung cấp vật liệu hạ giá bán để giảm chi phí xây dựng, cùng một số tiền hỗ trợ căn nhà sẽ đạt chất lượng tốt hơn. Đối tượng hỗ trợ được khảo sát, đánh giá kỹ, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ, ngôi nhà sau khi hoàn thành phải có diện tích sử dụng trên 30m2, tuổi thọ 20 năm trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng" của Bộ Xây dựng. Các địa phương cũng làm tốt việc kiểm tra, giám sát, tránh lãng phí, sử dụng sai mục đích, đối tượng.
Đa Phúc là địa bàn khó khăn của huyện Yên Thủy. Từ năm 2024 đến nay, xã đã kêu gọi, tiếp nhận nguồn lực từ Ủy ban MTTQ, các nhà hảo tâm làm nhà ở cho 11 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã bàn giao nhà cho 3 hộ. Trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn như: Một số hộ không đủ hồ sơ, giấy tờ đất đai đúng theo quy định; thiếu nguồn kinh phí đối ứng… Để hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra, xã mong muốn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công; hỗ trợ các hộ thêm nguồn sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Đồng chí Bùi Thị Bình, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thủy cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện XNT, NDN. Trong đó, xây dựng các phương án cụ thể đến từng hộ, việc dễ làm trước, khó làm sau. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ nghèo nỗ lực vươn lên. Từ đó tạo hiệu quả bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu XNT, NDN trên toàn huyện.
Hoàng Anh