Vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam và cả nước.


Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân xác định tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị các địa phương

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác biển, đảo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ. Trong đó, nổi bật là toàn vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền biển, đảo của vùng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân khẳng định: Để làm tốt công tác tuyên truyền và nhất là để công tác tuyên truyền về biển, đảo thật sự phát huy hiệu quả, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân xác định một trong những giải pháp quan trọng là huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các tỉnh vùng Tây Nam Bộ, nhất là các địa phương giáp biển, trong đó đóng vai trò nòng cốt là ngành tuyên giáo các cấp. Trên tinh thần đó, từ năm 2000, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau. Sau hơn 20 năm thực hiện, chương trình phối hợp đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng được nâng lên. Nhân dân ngày một thấu hiểu, sẻ chia nhiều hơn với những khó khăn, gian khổ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu của Tổ quốc...

Để làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền có hiệu quả về biển, đảo, Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh tập trung đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ báo cáo viên các cấp có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn; tổ chức định kỳ cho đội ngũ báo cáo viên đến các địa phương tuyên truyền về biển, đảo. Thường xuyên mời các chuyên gia, nhà khoa học đến nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong các tầng lớp nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó chính ủy Vùng 5 Hải quân, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin hai chiều là yếu tố rất quan trọng để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị của Vùng 5 Hải quân thường xuyên chủ động cung cấp những nội dung mới cho ngành tuyên giáo các địa phương để kịp thời thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Năm 2021, vùng đã biên soạn hai bộ đề cương với gần 100 trang, 100 câu hỏi trắc nghiệm, 100 câu hỏi đáp về biển, đảo, xây dựng hàng chục video, nội dung phát thanh, in hơn 4.000 tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền. Cùng với đó, ngành tuyên giáo các tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin toàn diện về mọi mặt của địa phương đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, để đơn vị cập nhật tình hình địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.


Cán bộ Vùng 5 Hải quân trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.
Tìm hiểu thực tế tại tỉnh Kiên Giang, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chia sẻ nhiều kết quả ấn tượng trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Chỉ tính riêng trong năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng ngành tuyên giáo tỉnh đã tổ chức thành công hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi "tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; tiếp nhận và phân bổ gần 1.000 cuốn sách liên quan đến biển, đảo và pháp luật về biển, đảo; tổ chức nhiều buổi thông tin tuyên truyền về biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho hải quân tại các trường đại học, cao đẳng, THPT trong toàn tỉnh với sự tham gia của hàng nghìn giáo viên và học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, tỉnh còn làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân những quy định pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); qua đó giảm đáng kể các vụ việc ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đưa biển, đảo đến gần nhân dân

Khoảng 5 năm trở lại đây, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau có thêm một ngày hội hướng nghiệp, cũng là hoạt động sinh hoạt chính trị đặc biệt ý nghĩa. Đó là chương trình thông tin tuyên truyền về biển, đảo và giới thiệu lịch sử, truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây là hoạt động do Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng các địa phương tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền về biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho hải quân.

May mắn được tham gia chương trình này trong hai năm liên tiếp, cộng với những kiến thức từ thầy cô truyền thụ nên em Phạm Nguyễn Thành Quốc, học sinh lớp 11, Trường THPT An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) gần như đã nằm lòng thông tin về biển, đảo quê hương mình. Hơn thế, được nghe kể những chiến công của người lính hải quân, truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam đã nhen nhóm trong em tình yêu với người lính biển.

Trò chuyện với chúng tôi, Phạm Nguyễn Thành Quốc bộc bạch: "Nhờ có chương trình do các chú, các anh bộ đội Vùng 5 Hải quân tổ chức định kỳ mà em và các bạn hiểu biết nhiều hơn về biển, đảo quê hương cũng như những chiến công, những khó khăn, vất vả của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Em sẽ cố gắng học tập, thi đỗ vào Học viện Hải quân để được cống hiến, phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Những ai đã có dịp đi biển dài ngày, hẳn sẽ vô cùng xúc động, tự hào khi nhìn thấy giữa biển cả mênh mông, trên mỗi tàu cá của ngư dân là hình ảnh lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trong gió. Đó là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, với tính chất hoạt động trên biển dài ngày, ngư dân đi biển chủ yếu bằng kinh nghiệm nên tàu rất dễ đi vào vùng cấm khai thác, đánh bắt hoặc vùng biển nước ngoài.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn xác định, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết. Hằng năm, vùng thường xuyên chủ động biên soạn các tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền cho ngư dân về pháp luật trên biển. Năm 2021, vùng đã biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền, tập trung vào Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Biên giới quốc gia; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16-5-2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, những điều ngư dân cần biết khi đi biển...

Là người thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển nên ông Lê Văn Chiến, chủ tàu cá KG 92944 TS, tỉnh Kiên Giang hơn ai hết luôn trân quý sự đồng hành, giúp đỡ từ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Trò chuyện với chúng tôi, ông Chiến tâm sự: "Khi ra khơi, gặp các tàu hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, chúng tôi rất yên tâm vì khi cần hỗ trợ về y tế, nước ngọt... đều được bộ đội hải quân giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, chu đáo và tận tình. Chúng tôi đi biển chủ yếu dựa vào kinh nghiệm bản thân nhưng nhờ có cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 5 thường xuyên có mặt để tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi biết được những vùng biển nào được khai thác, vùng cấm khai thác. Mong rằng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tiếp tục đồng hành với ngư dân, giúp bà con hiểu biết nhiều hơn nữa về pháp luật trên biển để có những chuyến ra khơi an toàn”.

Trong năm 2021, hàng chục đoàn cán bộ Vùng 5 Hải quân với các chuyến tàu đến các đảo, ra tận đường biên giới giáp danh với các nước, xuống từng tàu cá để phát tờ rơi, vận động ngư dân thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước trong khai thác thủy sản trên biển. Trong đó vùng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân trên các vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang, Cà Mau được 25 lượt, phục vụ hơn 1.800 lượt người, hơn 350 phương tiện, phát hơn 4.500 tờ rơi, tờ gấp về những điều cần biết khi đi biển cho ngư dân; tặng các bà con ngư dân 100 áo phao, 100 phao tròn, 2.000 lá cờ Tổ quốc, 2.000 khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn...

Đồng chí Phạm Việt Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá: Cùng với làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, các đơn vị Vùng 5 Hải quân đã đã chủ động đến từng địa phương để tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa biển, đảo đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả rõ nét trên thực tế.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh vùng thường xuyên phối hợp với các địa phương có biển để rút kinh nghiệm công tác phối hợp quản lý nhà nước về biển, đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Nhận thức của ngư dân và các tầng lớp nhân dân về biển, đảo được nâng lên, từ đó tạo chuyển biến thực chất trong hành động. Những vướng mắc, khó khăn của ngư dân kịp thời được giải quyết, tháo gỡ, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế đúng pháp luật.


                                                 Theo QĐND

Các tin khác


Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 19-3, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống. Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân dự và trao thưởng tặng Vùng 2 Hải quân.

125.588 lượt người tham gia Kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức đã diễn ra từ 8h ngày 4/3/2024 đến 24h ngày 17/3/2024. Ban Tổ chức Cuộc thi đã tổng hợp và thông báo kết quả cụ thể.

Giám sát truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang tổ chức hướng dẫn, giám sát chặt chẽ sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên biển tại các bến cá, điểm lên cá trên địa bàn để chuẩn bị tiếp Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thăm “mắt thần” cảnh giới vùng biển Đông Bắc Bộ

Trạm Radar 485, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân là đơn vị đóng quân trên đảo Trà Bản thuộc xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Với đặc thù, trọng yếu, đài Radar Hải quân phải đóng quân ở những vị trí nơi núi cao, đảo xa để dễ dàng quan sát, quản lý, theo dõi, báo cáo kịp thời các mục tiêu xâm phạm vùng biển và không phận tầm thấp. Trạm Radar 485 nằm ở vị trí trên đỉnh núi Nàng Tiên với độ cao 485m so với mực nước biển, đây được ví như "mắt thần” canh giữ vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Trường Sa ngày mới

Cách đây 36 năm, vào ngày 14/3/1988, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Đó là minh chứng cho quyết tâm gìn giữ từng tấc đất, sải biển của ông cha ta để lại. Tiếp nối các thế hệ đi trước, quân dân cả nước luôn hướng về Trường Sa, chung tay, góp sức làm cho Trường Sa luôn mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân.

Cảnh sát biển Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng điều hành ReCAAP lần thứ 18

Từ ngày 13 - 15/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Hội đồng điều hành Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP ISC) lần thứ 18 tổ chức tại Singapore.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục