Qua 25 năm xây dựng và phát triển, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuần tra, giám sát trên biển, đồng hành cùng ngư dân bám biển.

Sáng 6/9, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (14/9/1998 - 14/9/2023) để ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển. Tham dự có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng các thế hệ lãnh đạo cựu cán bộ chiến sĩ từng công tác tại Vùng.

Ôn lại truyền thống của Vùng tại buổi lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng – Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 được thành lập ngày 14 tháng 9 năm 1998. Trải qua 25 xây dựng và phát triển, đơn vị đã tổ chức hàng nghìn đợt tuần tra, kiểm soát, giải quyết hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng – Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trong đó, bắt giữ, xử lý gần 150 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với tổng số tiền thu được từ bán tài sản tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng. Trong đấu tranh chống khai thác IUU, đã chủ trì tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý trên 360 vụ tàu cá vi phạm và tuyên truyền cho hàng nghìn lượt ngư dân chấp hành pháp luật về khai thác thủy, hải sản. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện thành công 48 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đưa gần 300 phương tiện và ngư dân về bờ an toàn.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 cho biết, 25 năm qua, sự phát triển, trưởng thành của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trở thành một phần quan trọng trong truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng 4 đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, kịp thời các tình huống trên biển, bảo đảm đúng đường lối quan điểm, phương châm, đối sách của Đảng, không để bị động và bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, với tinh thần chủ động, tích cực, coi thực hiện nhiệm vụ cứu dân, giúp dân là "Mệnh lệnh từ trái tim", là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; những con tàu dù có tải trọng khiêm tốn của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn vượt qua sóng dữ để thực hiện thành công hàng chục vụ cứu hộ, cứu nạn nơi biển xa và đã trở thành điểm tựa vững chắc của ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 3.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 không ngừng thể hiện tinh thần cảnh giác, ý chí kiên cường, quyết không lùi bước trong đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang và đã giải cứu kịp thời hàng chục tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng nước ngoài không chế, vây bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, 25 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển biểu dương, ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 4.

Chiến sĩ Cảnh sát biển và chiến sĩ hải đội dân quân trao cờ cho ngư dân trên biển Kiên Giang. Ảnh: Vũ Lê

Nhận định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường biển, đảo trong thời gian tới còn nhiều khó khăn thách thức, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bô Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 sẽ tập trung quán triệt 6 nhiệm vụ chính, trong đó tập trung: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tố quốc trong tình hình mới"; Tập trung xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu các cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng chiến đấu.

Đồng thời đề nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống trên biển. Nâng cao chất lượng xây dựng con người, hiện đại hóa các phương tiện, trang bị kỹ thuật đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc và làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Theo VTV.vn

Các tin khác


Tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế biển

Kinh tế biển không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin: Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5.

696.336 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức từ ngày 4/3 - 25/4/2024; chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Trong đó, kỳ 1 từ 8h ngày 4/3 đến 24h ngày 17/3 có 125.588 lượt người dự thi. Kỳ 2 từ 0h ngày 18/3 đến 24h ngày 31/3 có 166.782 lượt người dự thi. Kỳ 3 từ 0h ngày 1/4 đến 24h ngày 14/4 có 225.304 lượt người dự thi. Kỳ 4 từ 0h ngày 15/4 đến 24h ngày 25/4 có 178.662 lượt người dự thi.

Hải quân Việt Nam – Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Cam-pu-chia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục