Nhằm tiếp sức, động viên tinh thần bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự một số huyện, thị xã, thành phố cùng một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”.


Dịp Quốc khánh 2/9, trên các phương tiện tàu, thuyền đánh bắt xa bờ, ngư dân đã thay mới cờ Tổ quốc và cắm trên những vị trí trang trọng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Sau gần 10 năm hoạt động, chương trình đã hỗ trợ gần 45.000 lá cờ, với tổng trị giá gần 900 triệu đồng; gửi tặng 569 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng đến những gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay, hành trình trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ các đơn vị Quân đội phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, những cơ sở tôn giáo thực hiện. Để chương trình đi vào nề nếp, các đội xung kích thanh niên không quản ngày đêm, đi từng địa phương vận động quyên góp để có thêm nhiều lá cờ gửi tặng ngư dân. Từ vùng bãi ngang biển Cửa Lò đến vùng biển Quỳnh Lưu, từ những nơi sóng biển hiền hòa đến nơi có những con sóng dữ, đâu đâu cũng thấy màu cờ đỏ rực, như tiếp thêm sức mạnh cho những con tàu vươn khơi, bám biển.

Ông Trần Văn Quang, một ngư dân tại phường Nghi Tân, thành phố Vinh xúc động chia sẻ: "Mỗi lần nhận lá cờ Tổ quốc từ tay các anh bộ đội, tôi cảm thấy rất xúc động, trân trọng và vững tâm hơn khi vươn khơi đánh bắt cá. Với mỗi ngư dân, lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của quê hương, đất nước; là niềm tự hào, nhắc nhở chúng tôi rằng, mỗi chuyến ra biển, ngoài việc mưu sinh còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Đến nay, trên vùng biển xanh mênh mông, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu đánh cá của ngư dân Nghệ An mang theo niềm tự hào và ý chí kiên cường của người ngư dân bám biển. Đó không chỉ là biểu tượng của chủ quyền mà còn là kết quả của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”. Chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực khi góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và những ngư dân; động viên bà con ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, tăng cường khai thác hải sản; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Thiếu tá Lê Đức Thọ, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển” không chỉ là một chương trình mà còn là hoạt động khẳng định sự gắn kết của người dân với Tổ quốc, thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ những điều bình dị nhưng sâu sắc. Phong trào đã được biểu dương tại Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên đơn vị thành lập lực lượng chuyên trách để tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, đóng góp cờ và quà tặng ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quá trình thực hiện, các lực lượng sẽ phối hợp khảo sát thực tế, lựa chọn, lập danh sách những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị quà tặng bảo đảm chu đáo, thiết thực, phù hợp. Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp, trao đổi, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn nhằm huy động sự quan tâm, hỗ trợ toàn diện, giúp chương trình được tổ chức thường xuyên, liên tục. Những nỗ lực này không chỉ là sự động viên thiết thực đối với ngư dân mà còn góp phần chung tay cùng họ vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Theo TTXVN

Các tin khác


Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

Sáng 7/2, Đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 tại Vùng 4 Hải quân.

Ngư dân thủ phủ nghề cá vươn khơi đầu năm

18 tàu cá xa bờ đầu tiên ở xã Tam Quang - thủ phủ nghề cá tỉnh Quảng Nam chính thức bước vào vụ làm ăn đầu năm mới ở ngư trường Trường Sa sau những ngày nghỉ Tết.

Các đảo trên quần đảo Trường Sa hưởng ứng Tết trồng cây

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), các đơn vị trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa”.

Động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân dịp đầu năm mới

Trong những ngày Tết Ất Tỵ 2025, tại các đơn vị Vùng 3 Hải quân đóng ở Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ.

Đón Xuân ở Trường Sa

Cách đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí đón Tết của quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không kém phần vui tươi, ấm cúng. Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa hối hả chuẩn bị đón Tết. Không khí Tết với những người con xa quê làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió mang lại cảm giác ấm áp. Tình quân dân trên đảo giúp mọi người gần nhau hơn, vui đón Tết trọn vẹn hơn. Tất cả đã tạo nên một mùa Xuân ấm áp nơi quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Mang mùa Xuân đến với quân, dân Trường Sa

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, đoàn phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có mặt trên con tàu mang số hiệu HQ-561 cùng đoàn công tác của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) vượt sóng mang mùa Xuân đến với quần đảo Trường Sa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục