Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thời gian qua, xã Thu Phong (Cao Phong) tích cực thực hiện xây dựng nhà ở cho người nghèo. Qua đó giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ngôi nhà của hộ bà Bùi Thị Hải, xóm Đúng Thá, xã Thu Phong (Cao Phong) được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện theo kế hoạch.
Gia đình bà Bùi Thị Hải, xóm Đúng Thá là một trong những hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương. Nhìn ngôi nhà đang được xây dựng, bà Hải không giấu được xúc động, chia sẻ: Trước đây, gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi khi mưa to, gió mạnh lại nơm nớp lo sợ vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Là hộ nghèo, tuổi cao, thu nhập thấp nên gia đình chưa có nguồn lực xây dựng nhà mới. Nay được nhà nước quan tâm, hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng số tiền vay mượn từ người thân và hỗ trợ ngày công lao động của hàng xóm, gia đình đã làm được ngôi nhà khang trang, vững chãi. Giờ đây có nhà kiên cố, không phải lo che chắn, sợ mưa gió tạt, nhà sập đổ nữa, gia đình tôi yên tâm làm ăn để ổn định cuộc sống.
Cũng như nhà bà Hải, gia đình ông Bùi Văn Sỹ, xóm Nam Sơn 2 thuộc diện đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ cấp đất xây nhà mới của xã. Đứng trước ngôi nhà dần hoàn thiện, ông Sỹ nghẹn ngào: Ngôi nhà là niềm mong mỏi trong nhiều năm qua của gia đình tôi. Giờ đây, chúng tôi đã có đất, có nhà ở để an cư.
Ông Hà Văn Chiến, Trưởng xóm Nam Sơn 2 cho biết: Đợt này xóm có 4 hộ được hỗ trợ xây nhà mới và 1 hộ sửa chữa. Trong đó có hộ ông Bùi Văn Sỹ và bà Phạm Thị Tuyết trước đây chưa có đất ở, phải ở nhờ trên đất của người khác đã được xã cấp đất làm nhà mới. Để giúp đỡ các gia đình giảm chi phí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và chính quyền địa phương đã vận động bà con trong xóm giúp đỡ ngày công vận chuyển vật liệu, san nền, đào móng. Anh em trong gia đình biết nghề xây dựng thì hỗ trợ ngày công xây nhà… Riêng với gia đình ông Bùi Văn Sỹ, thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động đã được xã phân công lực lượng công an, quân đội hỗ trợ làm nhà; UBND xã hỗ trợ bộ cửa; chi bộ xóm trích quỹ mua giường mới và các hộ dân trong xóm giúp ngày công hoặc ủng hộ tiền giúp gia đình ông Sỹ ổn định cuộc sống. Hiện nay, các ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Niềm vui và mong mỏi của các hộ nghèo bấy lâu dần trở thành hiện thực.
Đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Phong cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 9 hộ thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở, trong đó có 6 nhà xây mới và 3 nhà sửa chữa. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, UBND xã thành lập các tổ công tác của Ban Chỉ đạo xã, phối hợp cùng chính quyền các xóm giám sát quá trình thực hiện cũng như vận động doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ kinh phí, vật liệu và các hộ dân giúp đỡ các gia đình ngày công. Đến nay, các hộ đều khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến đến ngày 10/5 tới sẽ hoàn thiện và bàn giao nhà cho các gia đình. Những căn nhà mới kiên cố sẽ là điểm tựa, động lực giúp các gia đình ổn định cuộc sống, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Đỗ Hà
Với quyết tâm cao, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Kim Bôi đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay đã có hơn 200 ngôi nhà của người có công, hộ nghèo, cận nghèo được xây mới, sửa chữa và bàn giao sử dụng.
Thời gian này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các cơ quan, đoàn thể, đơn vị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lạc Thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Đà Bắc đã huy động, tập trung tối đa nguồn lực xã hội giúp đỡ các hộ hoàn cảnh khó khăn sớm có nhà ở vững chãi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời góp phần cùng địa phương xây dựng, hướng tới hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, xã Đồng Chum (Đà Bắc) đã huy động kinh phí từ các nguồn xã hội hóa và chương trình mục tiêu quốc gia để làm nhà ở cho hộ nghèo. Những căn nhà mái cứng, kiên cố, vững chắc được xây dựng đã cụ thể hóa giấc mơ an cư, giúp hộ nghèo yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững.
Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN), thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Mai Châu đã triển khai các kế hoạch, chương trình nhằm thu hút nguồn lực hỗ trợ để sửa chữa, làm nhà ở, thỏa giấc mơ an cư cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, xác định rõ việc XNT, NDN cho hộ nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, nhiều căn nhà tạm, nhà dột nát tại xã Thành Sơn (Mai Châu) đã được thay thế bằng những mái nhà kiên cố, vững chắc, giúp hộ nghèo "an cư”, dần ổn định cuộc sống.