(HBĐT) - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB), trong những năm qua, Hội CCB xã Kim Tiến (Kim Bôi) luôn đồng hành, khuyến khích hội viên năng động, sáng tạo, tìm tòi phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Kim Tiến (Kim Bôi) thăm mô hình chăn nuôi dê của gia đình hội viên Bùi Tuấn Thành, chi hội xóm Đồi 1. 

Hội CCB xã Kim Tiến có 309 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền hội viên mạnh dạn phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 30 gia trại do hội viên CCB làm chủ, 10 hộ CCB phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại. Tập trung mở rộng diện tích cây có múi trên 10 ha, nhãn 3 ha. Duy trì và phát triển quy mô chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm. Một số hội viên đã phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế và có lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như các hội viên: Quách Thanh Đức (xóm Cháo), Bùi Văn Sặng (xóm Đồi 2), Bùi Đình Lập (xóm Gò Khánh)...

Gia đình ông Quách Thanh Đức là một trong những hộ hội viên CCB gương mẫu trong phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn. Hiện nay, gia đình ông phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế tổng hợp, trong đó có 300 cây nhãn trong thời kỳ kinh doanh, 0,8 ha rừng sản xuất, 1.000 m2 ao cá. Bên cạnh đó, ông Đức liên kết với doanh nghiệp phát triển diện tích 2.300 m2 trồng các giống cây lấy hạt như dưa chuột, mướp đắng. Toàn bộ quy trình sản xuất, giống, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm được doanh nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, sản phẩm của gia đình làm ra phải đạt chất lượng theo yêu cầu của phía công ty, giá thành ổn định ở mức 240.000 đồng/kg hạt mướp và 420.000 đồng/kg hạt dưa chuột. Năm 2018, lợi nhuận từ các mô hình kinh tế của gia đình ông Đức đạt khoảng 100 triệu đồng. 

Ông Đức phấn khởi cho biết: "Quá trình từ khi bắt tay vào phát triển các mô hình kinh tế, bản thân tôi luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ Hội CCB các cấp. Được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để mua con giống, đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội CCB xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhằm giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm".

Để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, hội viên CCB có nhu cầu phát triển các mô hình kinh tế, Hội CCB xã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện quản lý 4 tổ vay vốn với tổng dư nợ 3,1 tỷ đồng. Huy động cán bộ, hội viên xây dựng nguồn quỹ hội 140 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách. Hàng năm, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 2 - 3 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi. Thành lập tổ, nhóm đi thăm quan các mô hình kinh tế tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi bò ở huyện Kỳ Sơn, trồng cây sa chi ở huyện Tân Lạc.

Đồng chí Bùi Quang Tỉnh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Tính đến tháng 6/2019, thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/hội viên/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 8% (giảm 4 hộ so với năm 2018). Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế. Tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn, áp dụng hiệu quả KHKT vào quá trình sản xuất. Tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm, giữ vững ổn định giá thành. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, giảm tối đa tỷ lệ hộ nghèo và thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương".


 Đức Anh

Các tin khác


Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục