(HBĐT) - Huyện Cao Phong đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng, các kế hoạch của tỉnh bảo đảm đúng lộ trình đề ra. Sau sáp nhập, bộ máy và biên chế của cơ quan, đơn vị tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Phong (Cao Phong) tạo điều kiện cho người dân đến làm các thủ tục. 

Đồng chí Đinh Duy Thích, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phong cho biết: Từ việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác sáp nhập diễn ra khá thuận lợi. Sau sáp nhập, bộ máy thôn, xóm, đơn vị trường học trên địa bàn hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả. Xã Nam Phong thực hiện sáp nhập 2 xóm Ong 1 và Ong 2 thành xóm Ong; sáp nhập trường tiểu học và THCS thành trường liên cấp. Về sáp nhập xóm khá thuận lợi vì đồng bào có cùng phong tục, tập quán. Đối với trường tiểu học và trường THCS, cả 2 trường đã đạt chuẩn quốc gia, chỉ cách nhau khoảng 1 cây số. Sau sáp nhập, xã giảm được 1 xóm, hiện còn 9 xóm; số chi bộ từ 15 còn 13 chi bộ (chi bộ xóm Ong 1 và Ong 2 còn 1 chi bộ; nhập chi bộ 2 trường học làm 1 chi bộ). Tư tưởng cán bộ và nhân dân ổn định, bộ máy hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tiếp tục hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. Xã đã cơ bản chuyển đổi diện tích đất lúa không hiệu quả sang các loại cây mía, cam, quýt, bưởi có giá trị cao hơn. Chất lượng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa được nâng lên rõ rệt. Các xóm có nhà văn hóa, sân tập thể thao, cơ sở vật chất đầy đủ. Xã tiếp tục lãnh đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Huyện Cao Phong đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng, các kế hoạch của tỉnh bảo đảm đúng lộ trình đề ra. Sau sáp nhập, các tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ quan, đơn vị tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, nâng chất lượng, hiệu quả công tác. Việc nhập, đặt tên, đổi tên xóm, khu dân cư (KDC) bảo đảm tinh gọn, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể cấp xã, tiết giảm chi phí hành chính…

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong, huyện đã hoàn thành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, thực hiện sáp nhập Trung tâm VH-TT với Đài TH-TH thành Trung tâm VH-TT&TT; sáp nhập Trung tâm GDTX, Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm GDNN-GDTX. Đồng thời, thực hiện nhất thể hóa chức danh khối Đảng, đoàn thể theo quy định. Đối với khối trường học đã hoàn thành trong quý II/2019. Theo đó, sáp nhập 24 trường (gồm 12 trường tiểu học và 12 trường THCS) thành 12 trường liên cấp. Sau sáp nhập, hợp nhất, huyện Cao Phong giảm 3 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và 12 trường học thuộc khối GD-ĐT, bảo đảm mỗi xã còn 1 trường TH&THCS, 1 trường mầm non, thị trấn không quá 2 trường mầm non (huyện không thực hiện sáp nhập trường tiểu học và trường THCS thị trấn Cao Phong vì số lượng giáo viên, học sinh lớn).

Đến nay, huyện Cao Phong đã nhập, điều chỉnh 66 xóm và đặt tên đối với 33 xóm thuộc 13 xã, thị trấn; nhập 6 KDC và đặt tên đối với 3 KDC, đổi tên 1 KDC. Hiện còn 88 xóm, KDC, giảm 36 xóm, KDC. Các xóm, KDC đã đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, huyện tích cực sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã tổ chức lấp ý kiến cử tri của 28 xóm thuộc 5 xã diện sắp xếp là: Đông Phong, Tân Phong, Xuân Phong, Yên Lập và Yên Thượng. Kết quả, có 99,1% cử tri các xóm, 90% đại biểu HĐND của 5 xã và huyện biểu quyết đồng ý với chủ trương sáp nhập của Đảng và Nhà nước.


L.C

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục