(HBĐT) - Ngày 17/6, BTV Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia. 

Dự hội thảo có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Về phía các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia có: PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học của Việt Nam.

Các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia thống nhất cho rằng: Nhiệm kỳ vừa qua, Hòa Bình có sự đổi mới khá mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó có nhiều lĩnh vực như: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đầu tư kế cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Báo cáo cũng đánh giá nghiêm túc những tồn tại, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia cũng cho rằng: Tỉnh đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, văn kiện phải cần nêu lên được những lợi thế, cơ hội phát triển trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh giáp với Thủ đô Hà Nội và nằm trong quy hoạch vùng thủ đô. Các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu phải cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt, xác định rõ các mục tiêu cụ thể để Hòa Bình phấn đấu đạt mức phát triển trung bình của cả nước và có giải pháp khả thi thực hiện. Về định hướng phát triển, tỉnh cần có giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược theo hướng riêng có, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng đi vào thực chất và hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng tới kỹ năng người lao động; huy động các nguồn lực, phát triển các vùng động lực kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin, hạ tầng công nghệ số, phát triển đô thị, dịch vụ; cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường kinh doanh, khuyến khích tập đoàn đa quốc gia, thu hút những doanh nghiệp có tiềm lực tham gia phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch gắn với phát triển môi trường bền vững; phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, nâng cao chất lượng đời sống và thu nhập người dân...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia đối với bước đầu trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là báo cáo chính trị. Trên cơ sở này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm yêu cầu, chất lượng, hướng mục tiêu đổi mới trong tư duy, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tạo bước chuyển mạnh mẽ về KT-XH. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia luôn đồng hành đóng góp, hiến kế cho tỉnh Hòa Bình những định hướng, giải pháp phát triển trong những năm tới.


 L.C


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục