(HBĐT) - Hôm nay, ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 23 vạn học sinh tỉnh ta nô nức bước vào năm học mới 2020 - 2021


Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lương Sơn chào đón các em học viên bước vào năm học mới.

Khai giảng năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19. Do đó, cùng với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa…, các nhà trường đã quan tâm thực hiện việc phun khử khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang cũng như các phương án phòng, chống dịch bệnh khi đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Các nhà trường đã phối hợp chính quyền địa phương, hội phụ huynh tiến hành rà soát để kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn, đảm bảo không có học sinh nào không thể đến trường vì thiếu quần áo, sách vở.

Lễ khai giảng năm nay tổ chức theo hướng trang trọng, ý nghĩa nhưng ngắn gọn, với mục tiêu chính là khích lệ, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,học sinh. Ngay trong lễ khai giảng, 100% học sinh vào lớp 1 được Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm để đảm bảo ATGT khi đến trường.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đến dự lễ khai giảng, động viên thầy trò các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh.

* Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giao thông Vận tải, Báo Hòa Bình… đã đến dự, động viên, chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình, các sở, ngành tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Những năm học vừa qua, Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, đảm bảo bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp quản lý và đạt được nhiều kết quả tốt. Trường luôn hoàn thành xuất nhiệm vụ về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2019 – 2020, nhà trường tiếp tục được Khối thi đua tiểu học bầu chọn, suy tôn, được Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành GD&ĐT thành phố đánh giá, xếp loại đơn vị xếp thứ Nhất của Khối, đề nghị UBND thành phố khen thưởng. Kết quả đánh giá năm học 2019 – 2020, trường có trên 65% học sinh hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và 73% học sinh hoàn thành tốt môn Toán. Nhà trường có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi như Tiếng Anh IOE, trạng nguyên Tiếng Việt…

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhà trường đã được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.


Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Cũng trong dịp khai giảng năm học mới, Ban ATGT tỉnh phối hợp với HONDA Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm và hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách cho học sinh lớp 1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều phần quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

* Tại trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới


Đồng chí  Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng công nhận trường Mầm non Hoa Mai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, giai đoạn 2020-2025.

Năm học này nhà trường đón 90 trẻ 3 tuổi vào lớp mẫu giáo, nhà trường có 13 nhóm trẻ với 365 học sinh cà 43 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Mần non Hoa Mai đã khẳng định là một trường trọng điểm về chất lượng trên địa bàn huyện, tạo được sự tin yêu của cán bộ và Nhân dân.

Quy mô, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng đội ngũ được nâng cao, chất lượng nuôi dạy, chăm sóc trẻ không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp năm sau cao hơn năm trước. Nhà trường huy động 100% trẻ trên địa bàn ra lớp. Trẻ được tiêm phòng đầy đủ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần...

Nhà trường đã 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được nhiều bằng khen của Bộ GD- ĐT và UBND tỉnh. Năm 2014 là một trường 2 trường Mầm non đầu tiên của tỉnh được công nhân trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tháng 7/ 2020 được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lần thứ 2, giai đoạn 2020-2025.

Năm học 2020-2021, nhà trường phấn đấu là trường mầm non trọng điểm trên địa bàn, tiếp tục chăm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sâu hơn, bền vững hơn đáp, đáp ứng yêu cầu để trẻ em phát triển toàn diện, chăm lo thiết thực đến thế hệ tươ đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

* Tại trường PTDT NT THCS&THPT Kim Bôi, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng thầy trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Kim Bôi.


Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn tìm hiểu cơ sở vật chất của  trường PTDTNT THCS & THPT Kim Bôi.

Năm học 2019 - 2020, chất lượng giáo dục của nhà trường có những chuyển biến tích cực, nề nếp kỷ cương của nhà trường luôn được giữ vững, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt và học lực khá, giỏi đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt tỷ lệ tốt nghiệp bậc THCS và THPT đạt 100%.

Tại lễ khai giảng, các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đã tặng những lẵng hoa tươi thắm và quà chúc mừng nhà trường.

Sau khi thăm và tìm hiểu cơ sở vật chất của nhà trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn căn dặn thầy và trò trường PTDTNT THCS & THPT Kim Bôi bước vào năm học mới tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng sống, tạo hành trang kiến thức toàn diện giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, đáp ứng tốt mục tiêu hội nhập, phát triển. Các em học sinh nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tại trường THPT Lạc Sơn, các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, UVBTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, huyện Lạc Sơn đã dự và chia vui với thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.


Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, UVBTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh chung vui cùng thầy và trò trường THPT Lạc Sơn tại lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Năm học 2020 - 2011, trường THTP Lạc Sơn đã đón 313 em học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Năm học 2019-2020, với quyết tâm thi đua "Dạy thật tốt, học thật tốt” thầy và trò nhà trường đã thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trong tâm và các nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với những kết quả đáng khích lệ.

Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 96,4%, sau thi lại đạt 100%; học sinh đạt học lực khá và giỏi đạt 50,39%. Số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 99,08%, còn lại xếp loại trung bình không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Số học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 97,52% tăng 2,24% so với năm 2019 và vượt 2,52% so với chỉ tiêu kế hoạch năm học đề ra.

Trong đó có nhiều học sinh có số điểm trần xét tuyển vào các trường Đại học cao. Với những kết quả đã đạt được Trường THPT Lạc Sơn đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đơn vị xếp thứ Nhì trong khối thi đua số 1 cấp học THPT trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới, trao tặng các phần quà ý nghĩa và trồng cây lưu niệm tại trường.

* Tại trường TH&THCS xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã đến dự và chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Những năm qua, trường TH&THCS xã Bình Thanh luôn duy trì tốt nề nếp, kỷ cương trường học; đội ngũ thầy, cô giáo với 100% có trình độ đạt và vượt chuẩn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp cận tốt kiến thức, hướng đến phát triển toàn diện. Năm học 2019- 2020, nhà trường có 9 học sinh giỏi cấp huyện; tỷ lệ học sinh cấp tiểu học hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt xấp xỉ 40%; tỷ lệ học sinh cấp THCS xếp loại khá, giỏi chiếm trên 34%; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS.

Năm học 2020 - 2021, trường TH&THCS xã Bình Thanh đón 43 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên gần 370 học sinh. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường phấn đấu quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học.

Tại lễ khai giảng, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

* Tại trường TH&THCS xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai giảng và chúc mừng nhà trường. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc, xã Mỹ Hòa và đông đảo nhân dân trong xã.


Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho tập thể nhà trường. 

Năm học vừa qua, nhà trường đã thu được những thành tích nổi bật với 23 em đạt học sinh giỏi các cấp; 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện . 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ giáo viên vượt chuẩn đạt 65%. Nhà trường hiện là một trong những trường có số lượng học sinh giỏi các cấp và điểm thi vào trường THPT đứng thứ 9/24 xã, thị trấn. Năm học 2020 - 2021, nhà trường có 22 lớp với 567 học sinh.

Trong những năm qua, nhà trường đã vận động được hơn 110 triệu đồng xây dựng cảnh quan khuôn viên nhà trường. Hệ thống các phòng học, thiết bị giảng dạy được trang bị đầy đủ với 20/23 lớp có ti vi kết nối internet để ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

Năm học 2020- 2021, nhà trường đã được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

* Tại trường TH&THCS Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Đức Hinh, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo huyện Lạc Sơn tới dự và chúc mừng thầy và trò nhân dịp lễ khai giảng năm học mới.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng thầy và trò trường TH&THCS xã Tân Mỹ bộ máy tính.

 Năm học 2019-2020, toàn trường có 16 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 4 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 26 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Phẩm chất và năng lực khối tiểu học đạt từ 93,5-98%. Khối THCS có 50% học sinh đạt học lực khá và giỏi; 89% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Toàn trường có 23 học sinh giỏi cấp tỉnh.       

Bước vào năm học 2020 - 2021, trường TH&THCS Tân Mỹ có tổng số 04 điểm trường, 38 lớp với 1.127 học sinh. Trong đó, khối Tiểu học có 26 lớp với 698 học sinh; khối THCS 12 lớp với 412 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường là 76 đồng chí.       

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa và 01 bộ máy tính cho thầy và trò nhà trường; các sở, ngành, UBND huyện Lạc Sơn có nhiều phần quà ý nghĩa tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

* Tại trường THCS Đa Phúc, huyện Yên Thủy, đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I với thầy và trò nhà trường.


Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Đa Phúc.

Năm học 2020- 2021, Trường THCS Đa Phúc đón nhận 90 em học sinh vào lớp 6 đưa tổng số lớp nhà trường trong năm học mới là 11 lớp với 333 học sinh.Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường đã có nhiều cố gắng trong quản lý, giảng dạy và học tập, hoàn thành vượt chỉ tiêu năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đạt trên 43%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt trên 98%... Trường THCS Đa Phúc tiếp tục vươn lên và duy trì là một trong những trường nằm trong nhóm đầu của huyện Yên Thủy về số học sinh giỏi lớp 9. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác dạy và học, thời gian qua nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hoàn thiện.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2020 nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I. Tại lễ khai giảng, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị, tổ chức trao tặng 34 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

* Tại trường TH và THCS Cư Yên, huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn đã đến chia vui với thầy và trò nhà trường.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho trường TH và THCS Cư Yên, huyện Lương Sơn.

Trong những năm qua cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động của nhà trường, cụ thể trong 05 năm: 35 lượt giáo viên giỏi cấp huyện và tương đương, 02 lượt giáo viên giỏi cấp tỉnh (trong đó có giải Nhất cấp tỉnh), có 33 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh và tương đương. Cơ sở vật chất từng bước được bổ sung, làm mới, khang trang, sạch đẹp.

Năm học 2020-2021, nhà trường có tổng số 52 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Với 806 học sinh, được chia ra 28 lớp, 09 lớp cấp THCS, 19 lớp cấp tiểu học. Trường TH và THCS xã Cư Yên đón 106 học sinh lớp 1 vào trường. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục, trường có cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy và học.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và tặng hoa, quà động viên thầy cô, trò nhà trường.

* Tại Trường TH&THCS Ba Khan, xã Sơn Thuỷ (Mai Châu), Đại tá Hà Tất Đạt, UV BTV TU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh và huyện Mai Châu đã dự lễ Khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của nhà trường.


Đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới. 

Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn. Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp như: 11 phòng học, 150 bộ bàn ghế học sinh, 4 phòng học bộ môn, trong đó, có 11 máy chiếu và tivi phục vụ công tác dạy và học,... Năm học 2019-2020, về chất lượng giáo dục cấp Tiểu học: có 31,3% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; học sinh có thành tích 1 môn học hoặc 1 năng lực, phẩm chất vượt trội đạt 28,2%; 164/164 em hoàn thành chương trình lớp học, 100% hoàn thành chương trình Tiểu học. Về chất lượng giáo dục cấp THCS, hạnh kiểm tốt 84,7%, khá 15,3%; học lực giỏi 6,1%, khá 56,1%, 28/28 em tốt nghiệp THCS, đạt 100%. Ngoài ra, có 18 lượt giải học sinh giỏi cấp huyện.Năm học mới 2020-2021, nhà trường đón 28 em học sinh bước vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 279 em.

Nhân dịp này, Đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Lãnh đạo Huyện uỷ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tặng nhiều phần quà, học bổng, mũ bảo hiểm, xe đạp cho giáo viên và học sinh nhà trường.

* Tại trường THCS thị trấn Chi Nê, huyện Lạc thủy, đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV TU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới dự lễ khai giảng và chia vui với thầy và trò nhà trường.


Đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS thị trấn Chi Nê. 

Năm học 2019-2020, tp thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là đơn vị dẫn đầu của huyện cấp THCS cả về số lượng, chất lượng, dẫn đầu tỉnh về chất lượng thi vào lớp 10 THPT năm 2019-2020. Kết quả nổi bật 2 mặt giáo dục trong năm học đạt 100% học sinh tốt nghiệp lớp 9; học sinh lên lớp thẳng đạt 99,7%; học sinh giỏi toàn diện đạt 42,27%, học sinh tiên tiến đạt 44,32%. Chất luợng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Trong năm học 2020-2021, nhà trường đón 118 em học sinh vào lớp 6. Thầy và trò nhà trưởng tiếp tục quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục, tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy và học trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình Giáo dục Phổ thông mới, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực…

* Tại trường TH&THCS Kim Tiến, huyện Kim Bôi, đồng chí Lê Xuân Minh, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã dự và chia vui với nhà trường nhân dịp bước vào năm học mới.


Đồng chí Lê Xuân Minh, UVBTV TU, Giám đốc Công an tỉnh thăm quan mô hình thư viện thân thiện của trường TH&THCS Kim Tiến.

Năm học 2019-2020, tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực: tỷ lệ học sinh chuyển lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; chất lượng giáo dục đại trà luôn ổn định, chất lượng mũi nhọn được cải thiện có 25 HSG cấp huyện và 2 HSG cấp tỉnh; 6 GVG cấp huyện.Duy trì và giữ vững phổ cập GDTH mức độ 3; phổ cập THCS đạt mức độ 3 năm 2019. Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho trường xếp thứ nhì trong phong trào thi đua khối giáo dục TH&THCS năm học 2019 – 2020.

Năm học 2020-2021, nhà trường duy trì 24 lớp với 723 học sinh. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường quản lý về cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh; nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

 

Tại trường Mầm non Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, đồng chí Quách Tùng Dương, UVBTV Tỉnh ủy đến dự, chúc mừng cô và trò nhà trường bước vào năm học mới.


Đồng chí Quách Tùng Dương UVBTV Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cô trò trường Mầm non Phương Lâm. 

Năm học 2020 – 2021, nhà trường có 245 cháu được chia vào 9 nhóm lớp, trong đó có 85 cháu nhà trẻ, mẫu giáo mới được tuyển sinh vào trường. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động theo mô hình mới "Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo khi gặp các tình huống nguy hiểm”, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Mô hình được triển khai nhân rộng toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa về sự đổi mới, sáng tạo trong dạy và học tại các trường mầm non trong toàn tỉnh.

Năm học 2019-2020, nhà trường được bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3; trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 lần thứ 2 giai đoạn 2020-2025. Được UBND thành phố xét đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối Khối GDMN toàn tỉnh.

 

* Tại Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Lương Sơn đã dự và chia vui với Trung tâm.

 


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm GDNN-GDTX Lương Sơn bước vào năm học mới.

Năm học 2019-2020, Trung tâm có 30 lớp dạy văn hóa với 1.098 học viên; 14 lớp liên kết trung cấp nghề, cao đẳng nghề với 608 học viên; 9 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 198 học viên; 15 lớp dạy nghề phổ thông với 746 học viên; 3 lớp chuyên đề với 540 lượt học viên tham gia; phối hợp với các đơn vị được cấp phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học (TT03) và Ngoại ngữ (trình độ B) cho hơn 1000 lượt học viên. Về chất lượng giáo dục học viên, có 54,5% học lực giỏi và khá, 44,8% học lực trung bình; xếp loại hạnh kiểm tốt và khá 97,5%, trung bình 1,8%; tỷ lệ học viên đỗ tốt nghiệp THPT đạt gần 99%. Trung tâm có 8 học viên giỏi cấp tỉnh; 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xếp thứ nhì khối thi đua và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bước vào năm học 2020-2021, Trung tâm phấn đấu phát huy những kết quả đạt được ở những năm học trước, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học viên nhằm giáo dục ý thức công dân, kỹ năng sống, rèn luyện tác phong, chuẩn bị cho học viên tự tin bước vào cuộc sống tự lập.

* Tại Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Sao Mai - Thành phố Hòa Bìnhđồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học 2020-2021Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Mầm non Tư thục Sao Mai và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II (lần 2).Cùng dự có lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình, Hội Đồng Quản trị, Hội đồng Giáo dục các thầy cô giáo và trên 1.000 em học sinh của Hệ thống giáo dục Sao Mai.

 

 

 


 Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Mầm non tư thục Sao Mai.

Trường Mầm non Tư thục Sao Mai được thành lập vào ngày 19/5/2010. Khi mới thành lập trường có 7 nhóm lớp với trên 180 trẻ; đến năm 2020 trường có 20 nhóm lớp với 624 trẻ . Trong 10 năm xây dựng và phát triển trường Mầm non tư thục Sao Mai đã chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục gần 5.000 lượt học sinh. Là trường Mầm non đầu tiên của tỉnh được đạt chuẩn mức độ 2 sớm nhất, xứng đáng là vườn ươm tài năng tuổi thơ.

Ngày 25/5/2018 Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai được thành lập. Đây là mô hình liên kết đào tạo thực tiễn và toàn diện kết hợp đào tạo văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển các môn năng khiếu cho học sinh. Năm học 2020-2021, Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai có trên 300 học sinh theo học.

Nhân dịp khai giảng năm học mới đồng chí Nguyễn Văn Chương Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống khai trường, tặng hoa chúc mừng nhà trường, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường Mầm non tư thục Sao Mai.

Cũng nhân dịp này, Trường Mầm non tư thục Sao Mai đã được đón nhận bằng khen của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa giáo dục.

* Năm học 2020 – 2021, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có tổng số 1.361 học sinh, trong đó có 457 học sinh lớp 10. Năm học 2019 – 2020, chất lượng dạy và học của nhà trường được giữ vững, 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 99,86% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; 286 học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh; 12 học sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, đoạt huy chương Vàng cuộc thi Olympic phát minh và sáng chế quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc; đoạt giải nhì cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới… Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhà trường có 14 học sinh đạt điểm 10, có 4 học sinh trong top 100 học sinh toàn quốc có điểm cao nhất các khối, trên 200 lượt học sinh có tổng điểm theo khối đạt từ 25 điểm trở lên, trong đó có nhiều em đạt 29 điểm trở lên.


Đại diện Ban giám hiệu trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Năm học mới 2020 – 2021, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục đổi mới trong quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học sẽ là nhiệm vụ then chốt; giáo dục học sinh phát triển toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội trải nghiệm gắn liền với thực tế đời sống sẽ là ưu tiên hàng đầu; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và phẩm chất chính trị của đội ngũ nhà giáo sẽ được chú trọng hơn…

Nhân dịp này, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 – 2020.

* Tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi và xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh phối hợp với công ty CP Nicotex Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại các điểm trường TH&THCS xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi), TH&THCS xã Tân Pheo (Đà Bắc) và triển khai chương trình tặng quà cho học sinh nghèo, con em gia đình chính sách.


Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh, doanh nghiệp tài trợ trao cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Pheo (Đà Bắc).

Từ nguồn tài trợ doanh nghiệp, tại mỗi điểm trường đã trao 50 cặp sách, mỗi cặp sách trị giá 210.000 đồng. Ngoài ra, 30 hộp viên nang chức năng, mỗi hộp trị giá 130.000 đồng cũng được trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Tân Pheo. Tổng trị giá hoạt động chương trình 25 triệu đồng.

Chương trình trao "cặp sách yêu thương" thông qua việc huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã góp phần tiếp sức trẻ em nghèo đến trường. Trong dịp khai giảng năm học trước, Chi cục Trồng trọt & BTVT tỉnh cũng đã huy động, phối hợp với các doanh nghiệp tặng quà động viên, chia sẻ khó khăn cho nhiều trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Kim Bôi.


* Công an huyện Tân Lạc đã tổ chức trao tặng 100% tiền học phí trong năm học 2020 – 2021 cho 344 học sinh tại 2 trường TH&THCS Gia Mô và trường TH&THCS Phú Vinh, tổng số tiền trao tặng hơn 40 triệu đồng.



Đại diện lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc trao tặng xe đạp cho các em học sinh trường TH&THCS xã Phú Vinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.


Trường TH&THCS Gia Mô có 192 học sinh, trường TH&THCS Phú Vinh có 152 học sinh. Đây là những học sinh không thuộc diện được miễn giảm học phí theo quy định. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ khuyến học và sự quyên góp, ủng hộ của toàn thể CBCS lực lượng Công an huyện Tân Lạc thời gian qua.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công an huyện Tân Lạc đã vận động quyên góp, ủng hộ và trao tặng 1 sân khấu nổi trị giá 50 triệu đồng cho thầy và trò trường Tiểu học thị trấn Mãn Đức; trao tặng 10 xe đạp có tổng trị giá hơn 15 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập tại các địa phương trong toàn huyện. Tổng giá trị các phần quà mà Công an huyện trao tặng nhân dịp khai giảng năm học mới khoảng hơn 100 triệu đồng.

 

 

 

 Nhóm P.V

Các tin khác


Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục