(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bước vào giai đoạn nước rút với nhiều công việc cần triển khai. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đang được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh chỉ đạo sát sao. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Hòa Bình về những nhiệm vụ cấp thiết cần triển khai trong thời gian tới.


 Các panô tuyên truyền về bầu cử được lắp đặt trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình). Ảnh: P.V 

P.V: Xin đồng chí đánh giá sơ bộ tiến độ thực hiện cuộc bầu cử tỉnh đến thời điểm hiện nay?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Tính đến thời điểm này đã đi được hơn một nửa lịch trình cuộc bầu cử, tỉnh ta đã triển khai cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ về mốc thời gian, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính dẫn chủ, khách quan. Cụ thể, ngay từ rất sớm, tỉnh đã thành lập UBBC tỉnh và họp, ra nghị quyết phân công nhiệm vụ cho từng thành viên UBBC, phân địa bàn phụ trách. UBBC tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc cho UBBC tỉnh, 1 tổ giúp việc UBBC tỉnh. Tất cả các tiểu ban, tổ giúp việc đều có quy chế hoạt động và phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Thành lập Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với cấp huyện, xã cũng đã thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử. Hiện nay, các xã đã xác định khu vực bỏ phiếu để UBND cấp huyện phê chuẩn, trên cơ sở đó UBND xã quyết định khu vực bỏ phiếu. Các thành viên UBBC tỉnh vừa rồi đã tiến hành kiểm tra đợt 2 tại tất cả các huyện, thành phố về công tác bầu cử. Từ đó, đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ sở.

Song song với công tác chuẩn bị, các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đã được triển khai theo đúng kế hoạch, mốc thời gian. Qua hai hội nghị hiệp thương, đối với ĐBQH, đã giới thiệu được 10 người tham gia ứng cử/6 đại biểu được bầu, trong đó đại biểu Trung ương là 2, đại biểu tỉnh là 4; đối với đại biểu HĐND tỉnh đã giới thiệu ứng cử 116 người/58 đại biểu được bầu; đối với đại biểu HĐND cấp huyện đã giới thiệu 670 người/333 đại biểu được bầu; đối với đại biểu HĐND cấp xã đã giới thiệu 6.565 người ứng cử/3.333 đại biểu được bầu. Nhìn chung, điểm nổi bật qua hai lần hiệp thương là tỷ lệ cơ cấu theo tiêu chí đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi và đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu ngoài Đảng đều đạt và vượt so với quy định.

Thời điểm này, Ủy ban MTTQ các cấp đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước khi tổ chức hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hướng dẫn rất cụ thể các bước, quy trình, thủ tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Sau hội nghị này, sẽ là hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBBC tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuẩn bị tốt các bước để tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 3.

P.V: Qua quá trình kiểm tra thực tế, xin đồng chí cho biết có những khó khăn vướng mắc gì trong công tác bầu cử?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Qua quá trình kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, có một thực tế là vẫn có một số địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử còn lúng túng chưa hiểu rõ, hiểu sâu quy trình, thủ tục các bước chuẩn bị công tác bầu cử cũng như quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, vẫn còn những đơn vị làm chậm so với tiến độ, hoặc có đơn vị lại làm sớm hơn mốc thời gian quy định. Một số địa bàn do đặc thù đường giao thông, địa bàn rộng nên sẽ có những khó khăn ảnh hưởng nhất định đến triển khai công tác bầu cử đến người dân cũng như vất vả cho nhân dân đi bầu cử sau này. Vấn đề này, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các huyện, thành phố có phương án giải quyết phù hợp.

P.V: Thời gian tới, cuộc bầu cử bước vào giai đoạn quan trọng, đồng chí cho biết tỉnh ta cần quan tâm đến những vấn đề gì để tổ chức thành công cuộc bầu cử?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Từ tháng 4 trở đi là cao điểm của cuộc bầu cử với khối lượng công việc rất lớn. Về công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu lập danh sách cử tri, thành lập các tổ bầu cử. Đồng thời sau khi tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, sẽ có danh sách cụ thể người ứng cử, là bước niêm yết danh sách người ứng cử, tổ chức vận động tranh cử… Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, giai đoạn này cũng sẽ là cao điểm của công tác thông tin tuyên truyền, vì vậy, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Ngoài tuyên truyền trên báo chí, rất cần thiết phải tuyên truyền bằng hình thức trực quan như biểu ngữ, áp phích, tuyên truyền lưu động… Cùng với công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng cần hết sức quan tâm, thời điểm này mới là thời điểm sẽ có rất nhiều ý kiến phản hồi từ người dân, các thế lực thù địch cũng lợi dụng để xuyên tạc ý nghĩa của cuộc bầu cử, vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự cần tăng cường hơn nữa. Ngoài ra, cần tập trung 3 nội dung lớn của công tác y tế đó là đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp đối với cơ sở nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh… đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Đinh Hòa (TH)

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục