(HBĐT) - Theo quy định, chậm nhất ngày 3/5/2021, các tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử (NƯC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở khu vực bỏ phiếu, kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng NƯC để cử tri nắm được thông tin.

 


Cử tri xã Cao Sơn (Lương Sơn) nghiên cứu danh sách tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Niêm yết danh sách chính thức người ứng cử

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, toàn tỉnh đã hoàn thành việc lập danh sách chính thức những NƯC ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tính đến ngày 28/4, UBBC tỉnh và các huyện, thành phố đã ban hành các nghị quyết về việc công bố chính thức danh sách những NƯC đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII công bố chính thức 95 NƯC tại 15 đơn vị bầu cử. Đối với HĐND cấp huyện công bố chính thức danh sách 550 NƯC. Đối với HĐND cấp xã công bố danh sách chính thức 5.579 NƯC. Ngày 27/4, HĐBC quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức NƯC ĐBQH khóa XV tại 2 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, gồm 10 NƯC (2 người ở T.Ư, 8 người ở địa phương).

Ngay sau khi có nghị quyết công bố chính thức danh sách NƯC, các tổ bầu cử đã tiến hành niêm yết danh sách NƯC theo 4 cấp. Tại TP Hòa Bình, mặc dù thời gian niêm yết danh sách NƯC diễn ra vào ngày nghỉ, tuy nhiên, các tổ bầu cử đã cố gắng hoàn thành việc niêm yết đúng thời gian quy định. Tại các huyện, ngay sau khi nhận được danh sách, tiểu sử tóm tắt NƯC ĐBQH và HĐND tỉnh, UBBC các huyện đã cấp phát về các xã, thị trấn, chỉ đạo các tổ bầu cử khẩn trương niêm yết công khai theo đúng quy định. Đồng chí Bùi Văn Hành, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC huyện Lạc Sơn cho biết: Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBBC huyện đã ban hành nghị quyết về việc công bố danh sách NƯC và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBBC huyện chủ động in danh sách tiểu sử NƯC để chuyển về các đơn vị bầu cử niêm yết. Khi có danh sách NƯC ĐBQH và HĐND tỉnh do UBBC tỉnh chuyển về, UBBC huyện đã chuyển và chỉ đạo các xã tiến hành niêm yết. Đối với HĐND cấp xã, huyện chỉ đạo rà soát kỹ tiểu sử tóm tắt, danh sách niêm yết theo tên đảm bảo đúng quy định. Đến thời điểm này đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử cả 4 cấp. 

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ giúp việc UBBC tỉnh cho biết: Ngay sau khi có nghị quyết của HĐBC quốc gia và UBBC tỉnh về việc công bố danh sách chính thức những NƯC, danh sách, tóm tắt tiểu sử NƯC ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được gửi tới Ban bầu cử các huyện, thành phố để tiến hành niêm yết danh sách NƯC theo đúng tiến độ tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và các điểm bầu cử. 

Kỳ vọng của người dân 

Đọc đi đọc lại nhiều lần danh sách NƯC ĐBQH khóa XV được niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu dân cư, bà Nguyễn Thị Liên, tổ 2, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) cho biết: Qua nghiên cứu danh sách và tiểu sử NƯC ĐBQH khóa XV ứng cử tại TP Hòa Bình, tôi rất phấn khởi bởi chất lượng người ứng cử rất cao ở cả T.Ư và địa phương. Tôi ấn tượng với trình độ học vấn của NƯC, tất cả đều có trình độ từ trung cấp trở lên, có cả thạc sĩ, tiến sĩ; có nhiều năm công tác, kinh qua nhiều vị trí, trong đó có nhiều người công tác, làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi tin rằng, đó là những điều kiện thuận lợi để sau này, nếu trở thành ĐBQH sẽ có những đề xuất, kiến nghị xác đáng về chính sách phát triển KT-XH cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. 

Nghiên cứu tiểu sử NƯC đại biểu HĐND tỉnh, chị Đinh Thị Điều, xóm Cột Bài, xã Cao Sơn (Lương Sơn) chia sẻ: Theo danh sách niêm yết, số người ứng cử là 5 người, số đại biểu được bầu 3 người. Thực sự đây là một lựa chọn khó đối với tôi, bởi qua nghiên cứu tiểu sử, tôi thấy chất lượng NƯC khóa này khá cao và đồng đều. Nhiều đại biểu đã tham gia nhiều vị trí công tác, có đại biểu là doanh nghiệp trẻ năng động, tâm huyết. Vì vậy, tôi phải nghiên cứu kỹ tiểu sử, tới đây lắng nghe kỹ chương trình hành động của từng người, để thực sự tìm được những người có thể đại diện cho tiếng nói của cử tri các dân tộc trong huyện. 

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách NƯC ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc niêm yết công khai lý lịch, tiểu sử NƯC cũng như quá trình công tác của từng ứng cử viên là điều kiện thuận lợi để cử tri nắm bắt thông tin, nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

 
Đinh Hòa

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục