(HBĐT) - Tối 12/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc Chương trình "Sóng và máy tính cho em”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh ta.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em” được Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo phát động; giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện; đồng thời, kêu gọi sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Chương trình nhằm xây dựng phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ nhu cầu dạy và học trực tuyến; vận động cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và triển khai học trực tuyến. Cùng với đó, chương trình nhằm thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, vận động, kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên (HS, SV) được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến.

 Chương trình đã xây dựng lộ trình cụ thể: Phấn đấu trong tháng 9/2021, hoàn thành phủ sóng 100% toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16-CT/TTg và thực hiện học trực tuyến. Trong năm 2021, hoàn thành phủ sóng 100% toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối internet di động trên toàn quốc. Về hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến, dự kiến trong năm 2021 sẽ huy động 1 triệu máy tính cho HS, SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc; từ năm 2022 - 2023, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hướng tới mục tiêu 100% HS, SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để học trực tuyến. Cùng với đó, Chương trình sẽ có các hỗ trợ khác cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và tổ chức dạy và học trực tuyến, như: miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố; miễn phí 100% cước internet di động khi sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố...


Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong cả nước đã quyết liệt vào cuộc để phòng, chống dịch Covid-19. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực. Trong đó, việc học của HS, SV gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay hành động của toàn xã hội với quyết tâm "ngừng đến trường, không ngừng học”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tính cấp thiết, ý nghĩa đặc biệt của Chương trình "Sóng và máy tính cho em”. Đây là giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực với tình hình mới, giúp gieo từng hạt mầm và lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái, truyền năng lượng tích cực đến sâu rộng cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp. Thủ tướng ghi nhận tinh thần vào cuộc khẩn trương, hiệu quả của các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp sau 5 ngày đầu triển khai Chương trình; đồng thời, khẳng định mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là không để em học sinh nào bị mất đi cơ hội học tập. Với quyết tâm đó, Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em HS, SV có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với nỗ lực này, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp tiến tới mở cửa an toàn trường học, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Ngay tại lễ phát động, một số bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp đã trao tặng máy tính cho chương trình. Cùng với đó, các địa phương đã đăng ký tham gia, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình trong thời gian tới.

 


T.T


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục