(HBĐT) - Ngày 29/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo và tờ trình quan trọng. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 9 tháng năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch (PCD) bệnh, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,3%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng được củng cố, ANCT - TTATXH được giữ vững.

Bên cạnh đó còn những khó khăn, yếu kém như: Việc thể chế hóa một số văn bản của T.Ư, của tỉnh tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả thấp; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế; thu ngân sách Nhà nước từ đất và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả thấp; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập; việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải còn hạn chế; thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân còn kéo dài...

Các đại biểu thống nhất với giải pháp những tháng cuối năm 2021 cần tập trung tăng cường công tác quản lý đất đai, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; quyết liệt chỉ đạo các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước; chăm lo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chủ động phòng, chống thiên tai, mưa lũ, triển khai tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, QP-AN...

Tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các giải pháp PCD Covid-19, giữ vững vùng xanh an toàn. Nhân dân tại các địa phương cơ bản thực hiện nghiêm quy định về PCD bệnh, chưa phát hiện vụ việc gây mất ANTT, dư luận xấu liên quan đến công tác PCD. Đồng thời, thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách PCD Covid-19 theo đúng chỉ đạo của T.Ư, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Kích hoạt các biện pháp, giải pháp theo kế hoạch đề ra ở từng cấp độ dịch, không lơ là, chủ quan...

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với Tờ trình số 493, ngày 24/9/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với sự cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân, 9 tháng năm 2021, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KT-XH. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch, nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; thực hiện các giải pháp cụ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quan tâm đến công tác kiện toàn, tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận. Trong phát triển KT-XH, tăng cường thu ngân sách Nhà nước; tập trung đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính; giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, tri ân cán bộ, lão thành cách mạng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các cấp, ngành rà soát kết quả đạt được, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, lựa chọn nhiệm vụ đột phá trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu trong năm 2021; xây dựng kế hoạch tổng kết gắn với kế hoạch năm 2022…; quan tâm công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ. Về công tác PCD bệnh, đề nghị các cấp, ngành tập trung kiểm soát chặt người ra, vào tỉnh; phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Chú trọng giải pháp công nghệ trong PCD bệnh; đẩy mạnh chiến lược tiêm vắc xin; tập trung xây dựng phương án xử lý tình huống để giữ vững tỉnh là vùng xanh.

L.C

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục